Chợ Bến Thành - Chợ năng động của thành phố năng động

Xem tin gốc 

SGGP - 33 tháng trước 110 lượt xem

Cho Ben Thanh - Cho nang dong cua thanh pho nang dong

Với lịch sử tồn tại hàng trăm năm, trải qua bao thăng trầm, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của mảnh đất Sài Gòn xưa và TP Hồ Chí Minh ngày nay, chợ Bến Thành đã trở thành một trong những biểu tượng của TP mang tên Bác, đang từng ngày đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Để có được những thành quả như hôm nay là sự đóng góp công sức của biết bao thế hệ tiểu thương và những người quản lý chợ. Họ không chỉ biết kinh doanh kiếm tiền mà còn góp sức tạo nên ấn tượng tốt về chợ Bến Thành trong lòng người dân Việt Nam và du khách quốc tế. Những đóng góp của họ đã được nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vào tháng 9-2009…

Đồng hành cùng tiểu thương

Phụ ba mẹ buôn bán tại chợ Bến Thành từ năm 1977, hơn 30 năm buôn bán tại đây, tuy chưa phải là người có thâm niên nhất tại chợ, nhưng chị Hồng Đào hiểu khá rõ từng bước thăng trầm của chợ Bến Thành. Như bao tiểu thương khác, thời kỳ khó khăn nhất có lẽ vẫn là thời bao cấp.

Từ khi đất nước mở cửa, việc buôn bán được thông thương, chợ Bến Thành như được thổi luồng sinh khí mới từng ngày. Nhưng theo chị Đào, có lẽ từ đầu những năm 2000 trở lại đây, chợ Bến Thành mới thực sự thay da đổi thịt.

Chị Đào tâm sự: “Ban quản chợ những năm gần đây đã có những thay đổi đáng kể về cách thức quản lý, quy hoạch lại chợ hợp lý hơn, bảo đảm vệ sinh, an toàn và thuận tiện hơn cho khách vào chợ mua sắm. Các thành viên ban quản lý đã tập trung lắng nghe ý kiến từ bà con tiểu thương để có cách thức quản lý phù hợp hơn”. Chính từ quan điểm phải đồng hành cùng bà con tiểu thương mà các kế hoạch, chỉ tiêu của chợ cũng ngày càng tăng.

Nếu như năm 2004 việc thu thuế của chợ đạt 18 tỷ đồng, thu phí chợ đạt 1,3 tỷ đồng thì năm 2008 thu thuế đạt gần 32 tỷ đồng và thu phí đạt trên 4,5 tỷ đồng, hàng năm đều vượt thu 5%-10%.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Quản lý chợ Bến Thành, cho biết: “Đạt được kết quả trên là do chúng tôi thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, chống lãng phí… chính vì vậy mà các tiểu thương luôn tin tưởng vào những chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành…”. Ngoài ra, do xây dựng được hệ thống quản lý tốt, hàng năm ban quản lý chợ đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi phí điện, nước, giảm chi phí quản lý hàng chục triệu đồng, tăng cường khai thác các hoạt động dịch vụ… Từ đó, nâng cao số tiền nộp ngân sách nhà nước và tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên ban quản lý chợ.

Tự hoàn thiện

Khi được hỏi: Tại nhiều chợ, giữa tiểu thương và ban quản lý luôn có khoảng cách, vậy làm sao để Ban quản lý chợ Bến Thành có thể hiểu tường tận được các tiểu thương và đồng hành cùng họ? Ông Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ: “Tôi về ban quản lý chợ từ năm 1999 đến nay, ban đầu gặp cũng không ít khó khăn nhưng từ khi chúng tôi vận hành tốt hệ thống đoàn thể, mặt trận trong chợ, tình hình đã có nhiều chuyển biến. Hội phụ nữ, hội thanh niên, các đoàn thể đều được phát huy vai trò của mình…

Chị Phạm Kim Mai, một trong những đảng viên tiểu thương cho biết, mình vào chợ buôn bán từ năm 1992, và luôn nghĩ mình là người kinh doanh nên chỉ cần tập trung kiếm tiền, không cần và cũng không có cơ hội tham gia vào các đoàn thể, mặc dù trong gia đình có rất nhiều người là đảng viên. Thế rồi khi chị được ông Tuấn phân tích, nếu vào Đảng mình sẽ góp phần đưa tiếng nói của các tiểu thương phản ánh lên ban quản lý. Đồng thời cũng giúp cho chị em tiểu thương hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước hơn…

Chị Mai chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2008. Khác với chị Mai, cả nhà chị Hồng Đào làm kinh doanh, không ai là đảng viên, vì thế khi được đặt vấn đề vào Đảng chị rất bối rối. Chị Đào tâm sự: “Sau khi trở thành đảng viên, tôi mới thấy rõ những quyền lợi và trách nhiệm của mình, bây giờ mình làm việc không còn chỉ cho mình, mà phải làm sao góp phần bảo vệ quyền lợi tiểu thương theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước…”.

Có lẽ từ việc biết đồng hành cùng tiểu thương, phát huy vai trò các đoàn thể, mặt trận, đặc biệt vai trò Chi bộ Đảng, Ban quản lý chợ Bến Thành đã biết tập hợp quần chúng, từ đó góp phần tạo cầu nối giữa tiểu thương và ban quản lý, tạo sự chuyển biến nhận thức trong tiểu thương cùng đoàn kết xây dựng chợ Bến Thành, xứng đáng với Huân chương Lao động hạng ba mà ban quản lý chợ vừa được Nhà nước trao tặng hồi tháng 9-2009.

Cũng trong đợt trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Ban quản lý chợ Bến Thành, cá nhân ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Quản lý chợ cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Những thành tích của chợ Bến Thành

- Từ năm 2004-2008, 98% cán bộ viên chức đạt danh hiệu lao động giỏi; 10%-15% là chiến sĩ thi đua hàng năm.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2002-2006.

- Bằng khen của LĐLĐ VN năm 2009.

- Tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tục từ 2004-2008 của UBND TPHCM.

- Chi bộ trong sạch vững mạnh từ năm 2004-2008 Quận ủy quận 1 khen thưởng.

- Công đoàn xuất sắc vững mạnh 5 năm liên tục 2004-2008.

- Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh xuất sắc 5 năm liên tục.

- Trên 50 giấy khen của các sở ban ngành TP trong 5 năm qua.

PHƯƠNG MINH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang