Chính phủ và phe đối lập Syria cần ngồi vào bàn đàm phán

(VOV) - Đây có thể là một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 2 năm qua tại Syria.

Ngày 6/2, hãng thông tấn Ai Cập MENA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Salehi cho biết, Chính phủ Syria đã sẵn sàng đàm phán với phe đối lập và 2 bên nên ngồi lại với nhau để thảo luận.

Ngoại trưởng Iran Salehi cho biết, Tổng thống 3 nước, gồm: Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã tiến hành cuộc gặp ba bên, bên lề Hội nghị của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo diễn ra tại Cairo ngày 6/2, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Ngoại trưởng Iran Salehi. (ảnh: hispantv)

Trước đó, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria Ahmed Moaz al-Khatib (phe đối lập) đã đề nghị đàm phán có điều kiện với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm chấm dứt cuộc nội chiến./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-va-phe-doi-lap-syria-can-ngoi-vao-ban-dam-phan/246884.vov