* Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn:
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn - Ảnh: V.D.
“Có ý kiến nêu trong quá trình đề bạt, sắp xếp cán bộ vẫn còn có tình trạng chạy chức chạy quyền. Việc này trong báo cáo kiểm điểm về công tác cán bộ tại đại hội Đảng ở các cấp ủy, các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành cũng nêu để tìm mọi cách khắc phục. Quan điểm của tôi là phải thực hiện một cách nghiêm túc quy trình công tác cán bộ thông qua việc đánh giá, thông qua việc quy hoạch, thông qua các bước lấy ý kiến của cơ sở. Việc quan trọng nữa là đề bạt cán bộ phải công khai, dân chủ và trách nhiệm thì sẽ hạn chế được chạy chức chạy quyền”.
(Trả lời tại phiên chất vấn ngày 19-11-2007, kỳ họp thứ hai của Quốc hội)
* Đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa):
Đại biểu Lê Văn Cuông - Ảnh: V.D.
"Chạy chức chạy quyền có xu hướng tăng. Cả chạy việc cũng phổ biến"
Tôi thấy bộ trưởng có nhận thức, có nhận việc nhưng gần như chưa hành động gì cả. Cái mà xã hội cần là cơ chế, thiết chế để tránh nạn chạy chức chạy quyền vì ai cũng biết đây là một kiểu đầu tư siêu lợi nhuận và gây nguy hiểm lớn cho xã hội. Cơ chế cần Bộ Nội vụ xây dựng thì bộ chưa xây nổi nên tình trạng chạy chức chạy quyền chưa giảm và có xu hướng còn tăng trong thời điểm sắp đại hội Đảng trong năm nay và năm 2010.
Ngoài chuyện chạy chức, chuyện chạy việc cũng còn phổ biến. Người có năng lực không có tiền thì không chạy được việc, còn người có vài chục triệu chạy việc thì dễ được đang là nguy cơ khiến giảm chất lượng đội ngũ công chức. Việc này nếu Bộ Nội vụ không có cơ chế khắc phục, tôi sẽ còn tiếp tục chất vấn.
Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng - Ảnh: V.D.
* Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng:
“Trước hết tôi xin được nhận trách nhiệm với cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội trong công tác giúp Chính phủ điều hành hoạt động xuất khẩu gạo. Mặc dù một số đại biểu cũng có ghi nhận kết quả bước đầu trong công tác xuất khẩu gạo năm 2009. Tuy nhiên, như chúng tôi đã báo cáo, cũng còn có những bất cập và một số điều hạn chế tiếp tục phải được khắc phục trong thời gian tới để làm sao làm tốt hơn công tác xuất khẩu gạo vì lợi ích của nông dân và vì lợi ích của quốc gia”.
(Trả lời tại phiên chất vấn ngày 12-6-2009, kỳ họp thứ năm của Quốc hội)
* Đại biểu Danh Út (Kiên Giang):
Đại biểu Danh Út - Ảnh: V.D
Tôi chưa thấy bộ trưởng thực hiện lời hứa sẽ khắc phục những bất cập, hạn chế quanh việc điều hành xuất khẩu gạo để đảm bảo lợi ích bà con nông dân và lợi ích quốc gia. Người dân làm ra hạt lúa đã khó khăn, bán sao cho đúng giá và có lời còn khó khăn hơn. Tôi sẽ tiếp tục quan tâm vấn đề này.
Gần đây, trên phương tiện thông tin đại chúng có thấy Bộ Công thương hội thảo về nghị định kinh doanh xuất khẩu gạo. Có thể đây là giải pháp của bộ trưởng Bộ Công thương về điều hành xuất khẩu gạo. Trong dự thảo nghị định có nêu một số vấn đề như đơn vị xuất khẩu gạo phải có kho, có vốn, kinh doanh gạo là có điều kiện...
Tất nhiên, việc mua gạo cho bà con nông dân và xuất khẩu liên quan đến nhiều khâu, nhiều vấn đề và tôi sẽ chờ văn bản chính thức, nếu thấy vấn đề gì chưa ổn sẽ góp ý. Tuy nhiên, theo tôi, việc thực thi lời hứa của bộ trưởng là chậm.
* Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai):
Tôi hỏi Thủ tướng chứ không hỏi bộ trưởng!
Đại biểu Dương Trung Quốc - Ảnh: V.D.
Kỳ họp này, tôi chỉ gửi văn bản chất vấn duy nhất Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hành trang mà ông sẽ mang đến Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch) sắp tới.
Biến đổi khí hậu là vấn đề lớn, không chỉ có mối liên quan giữa con người với thiên nhiên mà liên quan đến vấn đề xã hội, sự bình đẳng, sự công bằng. Tôi không đánh giá Chính phủ ta làm nhiều hay ít, chỉ quan tâm là chúng ta chưa công khai để thu hút sự ủng hộ của quần chúng, bởi vì ứng phó vấn đề này không phải chuyện của riêng Nhà nước mà người dân có quyền và trách nhiệm phải tham gia.
Khi viết văn bản chất vấn Thủ tướng, tôi nói rõ đây là cơ hội để Thủ tướng phát biểu trước người dân về thông điệp, hành trang của mình khi nói chuyện với quốc tế về vấn đề hệ trọng này. Việt Nam được nhận định là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của biến đổi khí hậu. Bản thân Việt Nam cung cấp rất nhiều lương thực cho các quốc gia khác trên thế giới. Vậy khi Việt Nam bị tác động của biến đổi khí hậu như vậy thì thế giới quan tâm đến Việt Nam như thế nào. Với một vị thế và sẽ phải chịu thiệt hại như thế thì mình cần có tiếng nói mạnh mẽ vì cộng đồng và vì chính sự thiệt thòi của mình.
Tuy nhiên, Thủ tướng không trực tiếp trả lời mà ủy quyền cho bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường trả lời cho tôi và trả lời chung chung mà không thể hiện gì về thái độ của một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề cả. Tôi thấy Thủ tướng chưa hiểu ý của tôi. Trong phiên chất vấn Thủ tướng tới đây, tôi sẽ đặt lại câu hỏi đó vì tôi hỏi Thủ tướng chứ không phải hỏi bộ trưởng.
N.TRIỀU ghi
Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn
Các thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Giàu, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Các phiên chất vấn buổi sáng bắt đầu từ 8g, buổi chiều từ 14g và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
* Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai):
Đại biểu Dương Trung Quốc - Ảnh: V.D.
Kỳ họp này, tôi chỉ gửi văn bản chất vấn duy nhất Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hành trang mà ông sẽ mang đến Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch) sắp tới.
Biến đổi khí hậu là vấn đề lớn, không chỉ có mối liên quan giữa con người với thiên nhiên mà liên quan đến vấn đề xã hội, sự bình đẳng, sự công bằng. Tôi không đánh giá Chính phủ ta làm nhiều hay ít, chỉ quan tâm là chúng ta chưa công khai để thu hút sự ủng hộ của quần chúng, bởi vì ứng phó vấn đề này không phải chuyện của riêng Nhà nước mà người dân có quyền và trách nhiệm phải tham gia.
Khi viết văn bản chất vấn Thủ tướng, tôi nói rõ đây là cơ hội để Thủ tướng phát biểu trước người dân về thông điệp, hành trang của mình khi nói chuyện với quốc tế về vấn đề hệ trọng này. Việt Nam được nhận định là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của biến đổi khí hậu. Bản thân Việt Nam cung cấp rất nhiều lương thực cho các quốc gia khác trên thế giới. Vậy khi Việt Nam bị tác động của biến đổi khí hậu như vậy thì thế giới quan tâm đến Việt Nam như thế nào. Với một vị thế và sẽ phải chịu thiệt hại như thế thì mình cần có tiếng nói mạnh mẽ vì cộng đồng và vì chính sự thiệt thòi của mình.
Tuy nhiên, Thủ tướng không trực tiếp trả lời mà ủy quyền cho bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường trả lời cho tôi và trả lời chung chung mà không thể hiện gì về thái độ của một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề cả. Tôi thấy Thủ tướng chưa hiểu ý của tôi. Trong phiên chất vấn Thủ tướng tới đây, tôi sẽ đặt lại câu hỏi đó vì tôi hỏi Thủ tướng chứ không phải hỏi bộ trưởng.
N.TRIỀU ghi
Các thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Giàu, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Các phiên chất vấn buổi sáng bắt đầu từ 8g, buổi chiều từ 14g và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
____________________
Giải quyết kiến nghị của cử tri:
Hà Nội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ kỳ họp thứ năm đến nay.
Theo đó, trong số 993 kiến nghị chuyển đến Chính phủ, các bộ và các cơ quan ngang bộ, đã có 625 kiến nghị được xem xét, giải quyết với nội dung chủ yếu liên quan đến hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, tăng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điều chỉnh giảm và hỗ trợ lãi suất cho vay, chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã, chính sách cụ thể về xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên và người có thu nhập thấp ở đô thị...
Hơn 170 kiến nghị khác liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân như đầu tư lưới điện nông thôn, chính sách đặc thù và cơ chế điều hành về di dân tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, tăng mức hỗ trợ từ nguồn trái phiếu Chính phủ để xóa phòng học tạm, xây dựng sân golf... được phản hồi là đang xem xét và giải quyết. Riêng 207 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, UBTVQH cho biết còn 24 kiến nghị chưa có phản hồi.
Theo UBTVQH, chất lượng giải quyết kiến nghị của các cấp Chính phủ ngày càng được nâng cao, nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong đời sống xã hội như điều chỉnh giảm giá điện giờ cao điểm buổi sáng, hạn chế thu hồi đất làm sân golf, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, việc xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri, theo UBTVQH, còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, một số văn bản của các bộ và cơ quan chưa trả lời thẳng vào vấn đề cử tri kiến nghị hoặc nội dung trả lời chủ yếu giải thích cơ chế, chính sách pháp luật chứ chưa nêu rõ phương hướng và lộ trình giải quyết.
Nhiều trường hợp việc xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri còn kéo dài, nhất là những kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách hoặc những vấn đề thuộc phạm vi và trách nhiệm của nhiều cơ quan. Cá biệt, có những kiến nghị được các cơ quan trả lời là đã giải quyết đúng pháp luật nhưng cử tri không đồng tình, tiếp tục có ý kiến và qua giám sát thì thấy việc giải quyết đó chưa chính xác, phải xem xét, giải quyết lại.
Lý giải những hạn chế trên, UBTVQH cho rằng việc giải quyết những kiến nghị có liên quan đến nhiều bộ ngành rất cần sự phối hợp chặt chẽ nhưng lại chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng nên dẫn đến lúng túng, chậm trễ. Về khách quan, các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết kiến nghị của cử tri còn chưa đầy đủ và đồng bộ, thiếu những quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong tiếp nhận, chuyển, xem xét, giải quyết và trả lời.
Song cũng có nguyên nhân chủ quan do một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức, chưa làm hết trách nhiệm trong giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Do đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương, đồng thời có biện pháp xử lý đối với những trường hợp chưa làm đầy đủ trách nhiệm trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri.



