Tình hình chính trị tại Thái Lan ngày càng rơi vào bế tắc.
Khoảng 24 người đã bị thiệt mạng và 211 người khác bị thương kể từ khi các cuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình bùng phát vào đêm ngày 13/5 vừa qua.
Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ vô cùng đau buồn trước số lượng thương vong trên. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh những gì mà chính phủ đang làm là cần thiết đối với lợi ích quốc gia và đây là cách thức duy nhất để lập lại tình trạng bình thường tại thủ đô.
Thủ tướng Thái Lan cho biết cách thức duy nhất để giảm thiệt hại và mất mát đó là chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ. Chính phủ không muốn người dân tại thủ đô Bangkok bị bắt giữ làm con tin bởi các nhóm người vi phạm luật pháp.
Các chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn việc áo đỏ củng cố và tiếp tục quay trở lại chiếm đóng khu vực ngã tư Rathchaprasong, một trong số địa điểm chính của lực lượng biểu tình. Ngoài ra, các biện pháp khác được chính phủ áp đặt đó là cắt điện nước, thức ăn và các dịch vụ thông tin xung quanh khu vực này.
Trong khi đó, lãnh đạo quân đội cũng có bài phát biểu diễn giải về các hoạt động quân sự. Theo Phó Tổng tư lệnh Quân đội Thái Lan, Tướng Dapong Rattanasuwan, hiện nay quân được trang bị các loại súng M16 và SK. Họ được phép sử dung cả đạn thật và đạn cao su bắn vào các phần bên dưới của người biểu tình trong trường hợp xảy ra xung đột.
Ông Dapong cho biết lực lượng an ninh không có ý định giết hại những người biểu tình như những cáo buộc của họ. Trong ngày hôm nay, quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục bao vây lực lượng biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok.
Quân đội Thái Lan cho biết họ đã nhận được lệnh sẵn sàng tấn công vào địa điểm chính của lực lượng biểu tình hiện vẫn còn hàng ngàn người cố thủ. Tuy nhiên, quân đội chưa đưa ra thời hạn cuối cùng bởi vì lo ngại một chiến dịch không có kế hoạch sẽ làm tổn thương nhiều người.
Theo Người phát ngôn của Trung tâm Giải quyết các tình trạng khẩn cấp (CRES), ông Panithan Wattanayakon, các hoạt động quân sự đã làm giảm đáng kể số người biểu tình tụ tập tại khu vực Rathchaprasong xuống còn khoảng 6.000 người. Quân đội tuyên bố đã giải tán hoàn toàn lực lượng biểu tình tại một địa điểm do người biểu tình chiếm giữ.
Trong khi đó, Tòa án quận Pathumwan tại trung tâm thủ đô Bangkok đã tuyên án 27 người biểu tình áo đỏ 6 tháng tù giam. Những người biểu tình này bị lực lượng an ninh bắt giữ vào tối ngày 14/5 và bị kết tội vi phạm luật An ninh Nội địa được áp đặt tại thủ đô Bangkok.
Như vậy, sau hơn 2 tháng tiến hành biểu tình, các cuộc xung đột tại Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người và làm cho 1.600 người khác bị thương đồng thời đẩy tình hình xung đột chính trị tại Thái Lan ngày càng bị rơi vào ngõ cụt.
An Khánh - (tổng hợp)