Mặc dù hơn 1.000 cảnh sát cùng 6 trạm kiểm soát đã được triển khai trên đường Xu-khum-vít 31 ở trung tâm thủ đô Băng Cốc, nơi tọa lạc tư dinh của Thủ tướng A-bi-xít, nhưng “biển người áo đỏ” vẫn tìm cách vượt qua hàng rào bảo vệ. Đã có căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Sau khi đàm phán, khoảng 30 người biểu tình được phép qua hàng rào cảnh sát, mang theo 6 chai nhựa, mỗi chai đựng 5 lít máu, để những người biểu tình san ra các túi ni lông nhỏ hơn và tưới máu nhuốm đỏ tường, mái nhà và mặt đất.
Ngay sau khi tưới máu trước cửa tư gia của ông A-bi-xít, những người biểu tình "áo đỏ" đã di chuyển về phía Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Băng Cốc. Theo phe "áo đỏ", Mỹ đã nghe lén điện thoại của ông Thặc-xỉn. Phát biểu trước đông đảo người biểu tình trên một chiếc xe tải đỗ bên ngoài sứ quán, thủ lĩnh phe "áo đỏ" Gia-tu-pon Prôm-pan (Jatuporn Prompan) cho biết, cáo buộc trên xuất phát từ việc báo chí Thái Lan ngày 16-3 trích dẫn lời Phó thủ tướng Xu-thép Thau-xu-ban (Suthep Thaugsuban) nói rằng tình báo nước ngoài đã cảnh báo nguy cơ bạo lực. Mặc dù, ông Xu-thép không nói Mỹ đã cung cấp thông tin trên, nhưng báo chí Thái Lan và các thủ lĩnh "áo đỏ" đều khẳng định điều này. Thủ lĩnh Gia-tu-pon Prôm-pan đã chuyển một lá thư cho đại diện sứ quán yêu cầu "Mỹ phải làm rõ bình luận trên của ông Xu-thép".
Trước bối cảnh UDD tiếp tục tăng cường gây sức ép đòi chính phủ sớm giải tán Hạ viện, gây ảnh hưởng xấu tới quốc gia, chiều 17-3, Phó Thủ tướng Xu-thép tuyên bố Chính phủ Thái Lan đã sẵn sàng đàm phán với UDD, đặc biệt là với lãnh đạo chủ chốt Vi-ra Mu-xi-kha-pông (Veera Musikhapong), với điều kiện Chính phủ Thái Lan phải nhận được tín hiệu “đèn xanh” từ ông Thặc-xỉn. Ông Xu-thép khẳng định: “Hiện chúng tôi đã sẵn sàng thương lượng. Tuy nhiên, điều quan trọng trước tiên là ông Thặc-xỉn phải thể hiện quan điểm rõ ràng. Chúng tôi muốn nhìn thấy quốc gia trong cảnh hòa bình và trật tự. Bất cứ khi nào ông ấy sẵn sàng, ông ấy có thể gọi điện cho chúng tôi hoặc gửi tín hiệu. Tôi sẵn sàng đi”. Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, một cách có thể giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay là tất cả các đảng liên quan hãy cùng gặp nhau và đưa ra một tuyên bố chung về cách sửa đổi hiến pháp. Nếu hiến pháp không được tất cả các bên chấp nhận, những rắc rối sẽ lại nổi lên khi một cuộc bầu cử được tổ chức. Ông lên tiếng cảnh báo UDD phải biểu tình trong hòa bình bởi vì đa số người dân sẽ không chấp nhận bạo lực. Trước đó, Thủ tướng A-bi-xít cũng cho biết ông sẵn lòng hội đàm với ông Vi-ra.
KIM OANH