Chỉnh để chuẩn

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 33 tháng trước 2 lượt xem

Chinh de chuan

Sự phát triển nhanh chóng của nền bóng đá làm nảy sinh những vấn đề mới mà đôi khi quy chế hiện hành không thể điều chỉnh.

Trước đòi hỏi phải có một nền bóng đá phát triển hài hòa và bền vững, những người làm bóng đá đã ngồi lại với nhau để thống nhất nguyên tắc ứng xử về các vấn đề ngoại binh, cầu thủ nhập quốc tịch, mô hình bóng đá chuyên nghiệp…

Giảm số lượng ngoại binh có lộ trình

Cơ chế sử dụng ngoại binh luôn được dư luận quan tâm đặc biệt. Những người làm bóng đá hiểu vai trò của cầu thủ ngoại đối với các giải đấu. Họ mang đến sức hấp dẫn cho các trận đấu. Đồng thời, khắc phục được hạn chế trong công tác đào tạo trẻ, cung cấp cầu thủ giỏi cho các đội bóng. Hệ quả là V.League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất khu vực. Ở đấu trường quốc tế, các CLB Việt Nam được tiếp sức bởi lực lượng “lính đánh thuê” thiện chiến nên đủ sức tranh tài. Các cầu thủ nội học hỏi được nhiều điều từ ngoại binh, tạo cơ sở thành công cho ĐTQG. Đặc biệt, trình độ ngày một cao của cầu thủ mang đến sức hấp dẫn đối với NHM. Nhờ đó, các doanh nghiệp hào hứng hơn trong việc đầu tư cho bóng đá.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Hội Nghị

Nhưng có một thực tế là việc sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại sẽ khiến cho nội binh mất cơ hội trưởng thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng ĐTQG. Vì thế, cần thiết phải điều chỉnh về cơ chế sử dụng cầu thủ ngoại để thúc đẩy sự phát triển của nội lực, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ. Theo đề xuất của VFF, từ nay cho đến năm 2013, việc đăng ký và sử dụng cầu thủ ngoại sẽ theo hướng giảm dần. Theo đó, mùa giải 2010 các đội vẫn được đăng ký 5 cầu thủ ngoại, nhưng chỉ 3 trong số đó cùng lúc có mặt trên sân thi đấu. Trong hai năm 2011, 2012 sẽ có 4 cầu thủ ngoại được đăng ký, thi đấu 3 cùng lúc. Kể từ mùa giải 2013, mỗi đội đăng ký 3 ngoại binh, thi đấu 2 cùng lúc.

Quy chế cho cầu thủ ngoại nhập quốc tịch

Một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian vừa qua là sử dụng cầu thủ ngoại nhập quốc tịch. Đã xuất hiện làn sóng nhập quốc tịch ở các CLB. Mặc dù hiện tượng này góp phần tăng cường sức mạnh cho các đội bóng nhưng lại tạo ra sự mất cân đối trong nền bóng đá. Tại Hội nghị các CLB chuyên nghiệp Việt Nam, ý tưởng giới hạn cầu thủ ngoại nhập quốc tịch trên sân đã được đưa ra. Theo đó, mỗi đội ngoài 3 cầu thủ ngoại, chỉ được đưa vào sân 1 ngoại binh nhập quốc tịch (cũng có ý kiến đề nghị là 2). Đã có những ý kiến tranh luận sôi nổi xung quanh đề xuất này. Phần lớn các CLB tỏ ra đồng thuận với việc không nên lạm dụng cầu thủ ngoại nhập quốc tịch để tạo cơ hội cho cầu thủ nội. Tuy nhiên, ý kiến khác lại tỏ ra băn khoăn rằng việc hạn chế cầu thủ nhập quốc tịch có đi ngược với quy định hiện hành hay không? Nên chăng, VFF nên xin phép có được cơ chế riêng để hạn chế sử dụng cầu thủ ngoại nhập quốc tịch.

Liên quan đến vấn đề ngoại binh và cầu thủ nhập quốc tịch, VFF đã gửi văn bản lấy ý kiến các CLB. Kết quả thu được sẽ được trình lên Hội nghị BCH VFF vào ngày 18/11 tới đây để ra quyết định cuối cùng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang