Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Xantiagô (Santiago) một ngày sau khi nhậm chức, ông Pinhêra khẳng định chính phủ sẽ cân đối lại ngân sách để dành tiền khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai các dự án tái thiết cơ sở hạ tầng. Ông nêu rõ chính phủ sẽ buộc phải áp dụng chính sách "thắt lưng buộc bụng". Nhà lãnh đạo cánh hữu này cũng cho biết sẽ kêu gọi phần nào sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế tài trợ cho các chương trình tái thiết. 30 tỷ USD cũng cao gấp đôi con số mà quốc đảo Haiti dự kiến phải chi cho công cuộc khắc phục hậu quả thảm họa tương tự xảy ra trước đó tại nước này.
Cho đến nay, theo thống kê chính thức, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng mạnh 8,8 độ Ríchte ngày 27/2 vừa qua tại Chilê là 497 người. Tuy nhiên, tân Tổng thống Pinhêra thừa nhận đây chưa phải là con số cuối cùng vì vẫn còn nhiều người mất tích. Khoảng 500 nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy trong thảm họa này, chủ yếu tại các vùng duyên hải miền Trung và Nam Chilê.
Trước đó, Tập đoàn tái bảo hiểm hàng đầu của Thụy Sĩ Swiss Re ngày 10/3 ước tính các nhà bảo hiểm sẽ phải chi tới 7 tỷ USD (tương đương 5,16 tỷ ơrô) cho những thiệt hại sau trận động đất ở Chilê./.