Chile bác bỏ khả năng chạy đua vũ trang trong khu vực

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 68 lượt xem

Chile bac bo kha nang chay dua vu trang trong khu vuc

VIT - Chính phủ Chile kiên quyết bác bỏ khả năng “châm ngòi” cho một cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực Mỹ Latinh xuất phát từ hành động mua vũ khí mới nhất để trang bị cho quân đội của nước này.

Ngoại trưởng Chile Mariano Fernandez đã bình luận như trên về tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Peru Jose Antonio Garcia Belaunde hôm thứ Ba (15/7) khi ông này bày tỏ sự lo ngại liên quan đến ngân sách của Chile dành cho quân đội.

“Việc sở hữu vũ khí do chúng tôi thực hiện trong những năm gần đây chỉ nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước chúng tôi”, ông Fernandez tuyên bố tại cuộc họp báo ở Santiago. Ông giải thích rõ rằng việc Chile mua vũ khí và trang thiết bị quân sự dành cho lực lượng vũ trang “diễn ra hoàn toàn phù hợp” với quá trình hiện đại hóa tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Hôm thứ Ba, Tờ Peru-21 đã công bố bài trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Peru Garcia Belaunde trong đó Bộ trưởng có bày tỏ sự lo ngại về chi phí mà Chile đầu tư trong lĩnh vực quân sự. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Peru bày tỏ ý kiến rằng Chile “tạo điều kiện châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực”. “Chi phí dành để mua vũ khí tại nước này thực sự gây chú ý và tạo ra sự lo lắng”, Ngoại trưởng Garcia Belaunde nói.

Đáp trả tuyên bố trên, Ngoại trưởng Chile cho rằng “Chile mua vũ khí và trang thiết bị một cách công khai, Chile có thể thông báo chi tiết về giá cả của máy bay và trực thăng này hay khác”. “Chúng tôi muốn mọi người thấy điều gì đang diễn ra ở tất cả các quốc gia vì điều này góp phần tạo nên sự cởi mở, công khai và minh bạc trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự”, ông Fernandez nói.

Bộ trưởng Fernandez giải thích rằng chiến hạm mới mà Chile mua trong năm 2007-2008 đòi hỏi số người ít hơn 2 lần, nhiên liệu sử dụng ít hơn nhiều và có khả năng phòng thủ tốt hơn xét về quan điểm phòng thủ. Ngoại trưởng Peru biết rõ rằng chi phí cho nhu cầu xã hội của Chile chiếm 14% GDP, trong khi đó chi phí dành cho quân sự trong 10 năm trở lại đâu đã giảm từ 1,7% xuống 1,2 % GDP, ông Ferrnandez cho hay. Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Chile, “quốc gia Chile có sự phát triển mạnh trong những năm gần đây và điều này được nhiều nước trên thế giới công nhận chứ không chỉ các nước thuộc khu vực Mỹ Latinh”. Ngành công nghiệp và nông nghiệp, công nghệ đều phát triển, ông Fernandez cho biết. Trong điều kiện đó, Chile cần phải có lực lượng vũ trang sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với sự phát triển đất nước.

Năm nay, Chile đã tuyên bố về ý định mua 18 máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan. Hồi đầu tháng 7, chính quyền Chile khẳng định việc họ đang tiến hành hội đàm với Nga về việc mua lô máy bay vận tải quân sự Mi-17. Thông tin này đã khiến Peru nổi giận – quốc gia trong thời gian gần đây có quan hệ căng thẳng với Chile do những tranh cãi liên quan đến ranh giới hải phận.

Huy Linh

Theo Arms-Tass

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang