Chiến thuật mới của UDD - Thái Lan: Vẽ tranh máu

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 93 lượt xem

Chien thuat moi cua UDD - Thai Lan: Ve tranh mau

Phe “áo đỏ” biểu tình

(CATP) Đã hơn một tuần lễ, cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan vẫn tiếp tục căng thẳng. Mặc dù đã có dấu hiệu nhượng bộ của chính quyền và sự rạn nứt trong nội bộ phe “áo đỏ”, nhưng chưa ai dám quyết báo là chính trường Thái Lan sẽ diễn ra theo kịch bản nào.

Ngày 21-3-2010, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva chính thức tuyên bố ông sẵn sàng giải tán Hạ viện nếu quyết định đó có lợi cho “toàn thể nhân dân”. Đây là bước nhượng bộ đầu tiên của Thủ tướng Abhisit sau một tuần lễ “quyết đấu” của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD). Chính phủ Thái Lan chấp nhận đối thoại với phe “áo đỏ” để giải quyết được cuộc xung đột chính trị hiện nay. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh UDD không được đặt ra các điều kiện tiên quyết và phải ngồi vào bàn đàm phán trước khi đòi giải tán Hạ viện. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cũng đã chỉ trích cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra làm trở ngại việc đàm phán giữa chính phủ và phe “áo đỏ”. Thủ tướng Abhisit cho biết chính phủ sẽ đàm phán với những người biểu tình “áo đỏ” nếu nhóm này không mang cựu Thủ tướng Thaksin ra làm điều kiện.

Phản ứng ngay sau phát biểu trên của Thủ tướng Abhisit, lãnh đạo UDD, ông Jatuporn Promphan tuyên bố UDD chỉ đàm phán với Thủ tướng Abhisit vì chỉ thủ tướng mới có quyền giải tán Hạ viện.

Cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có của lực lượng UDD thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã bước vào ngày thứ mười với những chiến thuật khác thường. Người ta ước tính có khoảng hàng trăm ngàn người, chủ yếu là dân nghèo thành thị và nông thôn đã xuống đường biểu tình. Sau khi “tưới máu” vào những địa điểm nhạy cảm như dinh thủ tướng, trụ sở đảng Dân chủ, trụ sở Hạ viện và cả nhà riêng của thủ tướng, UDD đe dọa sẽ sử dụng chiến thuật vẽ bằng máu. Những người biểu tình cho biết, họ sẽ dùng số máu còn lại sau khi tưới quanh nhà riêng và văn phòng của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva để vẽ và viết lên một tấm bạt lớn màu trắng những bức tranh, những bài thơ và những “tuyên ngôn chính trị”. Một thủ lĩnh của UDD cho biết, họ vẫn giữ vững lập trường cho rằng giải pháp duy nhất là giải tán Hạ viện và tiến hành tổng tuyển cử. Như vậy, những diễn biến tiếp theo có thể sẽ không dễ dàng.

Trong những ngày qua đã xảy ra một số vụ nổ do súng phóng lựu hoặc đánh bom cỡ nhỏ ở thủ đô Bangkok, nhưng thương vong ít, chỉ khoảng dăm người bị thương. Có lẽ đó là những hành động khiêu khích của những phần tử cực đoan nhằm đổ dầu vào lửa. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan vẫn tiếp tục kiềm chế, chưa ra tay trấn áp những người biểu tình.

Dư luận cũng chú ý đến sự phản ứng của hoàng gia và tầng lớp thượng lưu ở Thái Lan. Cho đến lúc này họ vẫn chưa “xuất đầu lộ diện” và chưa tỏ thái độ. Nguy cơ đảo chính cũng không bị loại trừ, nhưng chưa có dấu hiệu một cuộc chính biến bằng quân sự lại xảy ra ở Thái Lan.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang