Chiến sự ác liệt tại A -lép-pô

QĐND - Quân chính phủ Xy -ri ngày 28-7 đã tiến hành một chiến dịch tấn công quyết liệt đánh đuổi các nhóm chống đối vũ trang tại tỉnh miền Bắc A -lép-pô, trong bối cảnh giao tranh tại thành phố này ngày càng dữ dội. Nhật báo Al-Watan cho biết, hàng trăm tay súng nước ngoài, có cả các phần tử người châu âu được vũ trang mạnh, đã xâm nhập vào A -lép-pô từ Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến.

QĐND - Quân chính phủ Xy -ri ngày 28-7 đã tiến hành một chiến dịch tấn công quyết liệt đánh đuổi các nhóm chống đối vũ trang tại tỉnh miền Bắc A -lép-pô, trong bối cảnh giao tranh tại thành phố này ngày càng dữ dội. Nhật báo Al-Watan cho biết, hàng trăm tay súng nước ngoài, có cả các phần tử người châu âu được vũ trang mạnh, đã xâm nhập vào A -lép-pô từ Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến.

Theo các nguồn tin mới nhất, dưới sự yểm trợ của xe tăng và chiến đấu cơ, quân đội Xy -ri đã tiến vào nhiều khu vực phía Tây Nam, nơi tập trung binh lực của lực lượng chống chính phủ kể từ sau cuộc tấn công ngày 20-7. Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy -ri (trụ sở tại Anh) cho biết, trong các cuộc giao tranh ngày 28-7 tại A -lép-pô, trực thăng chiến đấu đã tham chiến tại cửa ngõ quận Xa -la-hê-đin. Truyền hình tư nhân Addounia TV đưa tin, các nhóm chống đối đã rút khỏi phần Đông của quận này sau khi bị thương vong nặng nề trong chiến dịch tấn công của quân chính phủ. Xa -la-hê-đin là khu vực đầu tiên ở A -lép-pô rơi vào tay lực lượng chống đối từ cách đây vài ngày. Thống kê của Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy -ri cho biết, đã có 29 người thiệt mạng tại A -lép-pô trong ngày 28-7. Giao tranh quyết liệt ở ngoại ô Mua -đa-mi-át của thủ đô Đa -mát trong cùng ngày cũng làm 22 người thiệt mạng. Trên toàn quốc, con số thương vong được cho là lên đến 111 người.

Đường phố A -lép-pô đổ nát trong chiến sự. Ảnh: BBC

Ngay sau động thái này của lực lượng chính phủ Xy -ri, một số nước phương Tây đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc "trước nguy cơ về một cuộc thảm sát mới tại A -lép-pô". Tuy nhiên, dư luận cũng đang đặt dấu hỏi về động cơ của Mỹ cùng các đồng minh phương Tây khi họ kích động lực lượng chống đối ngăn cản một giải pháp chính trị. Dẫn lời các quan chức từ vùng Vịnh, hãng tin Anh Roi-tơ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã lập một căn cứ bí mật ở A -đa-na phối hợp với A -rập Xê -út và Ca -ta hỗ trợ liên lạc và quân sự trực tiếp cho phe chống đối ở Xy -ri.

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Xy -ri (SNC) Áp-đen Xay -đa (Abdel Sayda) yêu cầu quốc tế vũ trang cho quân nổi dậy Xy -ri. Ông Xay -đa đồng thời hối thúc các đồng minh nước ngoài của SNC can thiệp vào A -lép-pô bên ngoài khuôn khổ của HĐBA và đưa Tổng thống át -xát (Assad) ra xét xử vì "tội thảm sát”. Tuy nhiên, Nga cảnh báo sự hỗ trợ của nước ngoài sẽ chỉ làm đổ máu thêm, vì rằng chính phủ Xy -ri sẽ không khuất phục trước phe nổi dậy.“Bi kịch là điều có thể xảy ra tại A -lép-pô và phe đối lập cũng phải chịu một phần trách nhiệm”, Ngoại trưởng Nga La -vrốp (Lavrov) cảnh báo đồng thời tái khẳng định việc thay đổi chế độ ở Xy -ri là không thực tế.

Với dân số khoảng 3 triệu người, A-lép-pô là thành phố lớn thứ hai ở Xy -ri, đồng thời là trung tâm thương mại quan trọng của đất nước này. Giới phân tích nhận định, trận chiến ở A -lép-pô có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả hai phe ở Xy -ri. Với chính quyền của Tổng thống át -xát, thủ đô thương mại ở Tây Bắc là nơi có đông đảo doanh nhân, lực lượng vẫn ủng hộ mạnh mẽ chính phủ. Trong khi đó, với phe chống đối, A-lép-pô là "chìa khóa" giúp khống chế miền Bắc và mở đường cho việc "viết lại kịch bản Ben -ga-di” ở Li -bi trước đây. Bởi chiếm được A -lép-pô, phe đối lập sẽ thiết lập được vùng đệm an toàn cho việc tổ chức lại hàng ngũ, huấn luyện các tay súng và tiếp nhận vũ khí từ bên ngoài.

Ngọc Hà

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/199787/Default.aspx