Chiêm ngưỡng 10 loài hoa đẹp nhất thế giới

Trên thế giới có hàng nghìn loài hoa với muôn màu muôn vẻ muôn sắc. Hoa luôn là một thứ làm say mê lòng người với vẻ đẹp của chúng. Chúng không chỉ tô điểm cho cuộc sống của chúng ta mà thậm chí những bông hoa còn có sức mạnh khiến ta thư giãn và thoải mái. Và 10 loài hoa dưới đây được bình chọn là 10 loài hoa đẹp nhất trên thế giới.

Hoa anh đào: Không gì đẹp sánh bằng mùa xuân Nhật Bản khi những cây hoa anh đào đang đua nở. Cứ mỗi mùa xuân người ta lại được thưởng thức một màn trình diễn đẹp mê hồn của những vườn hoa anh đào. Không chỉ đẹp khi ở trên cành mà ngay cả khi rụng kín mặt đất, hoa anh đào cũng khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Hoa mẫu đơn: Hoa mẫu đơn là một loài cây lâu năm thân củ rậm rạp, nở hoa về mùa hè và mùa thu, có nguồn gốc ở Trung Mỹ và là quốc hoa của Mexico.

Hoa Cannas: Là một loại cây phổ biến và rất dễ trồng, Cannas không chỉ được người ta yêu thích ở những bông hoa mà còn bởi vì lá của chúng cũng rất đấng được chú ý.

Calla Lily: Là loài hoa mang nét đẹp quý phái và sang trọng, calla cũng là một loại hoa cưới rất được ưa chuộng, nhưng đây là một loài hoa có độc tính cao, nhựa của nó có thể giết chết người và gia súc nếu ăn phải.

Hoa thiên điểu: Thiên điểu là một chi của một loài cây lâu năm có nguồn gốc từ Nam Phi. Nó có tên như vậy là vì khi hoa nở trông giống như đầu của loài chim thiên đường, ở Nam Phi nó còn được gọi là hoa cần cẩu.

Hoa Tigôn: Loài hoa này như là biểu trưng cho những chuyện tình đẹp như cổ tích. Những cánh hoa nhỏ xinh, đẹp mong manh đã chiếm được cảm tình của bất cứ ai từng nhìn ngắm. Loài hoa này thường được trồng như một điểm nhấn tinh tế, nhẹ nhàng trong các khu vườn.

Hoa chuông xanh: Vào mùa xuân chuông xanh thường tạo nên những thảm hoa xanh biếc trong các cánh rừng ở Châu Âu. Loài hoa này biểu trưng cho nỗi buồn của sự cô độc và hối tiếc.

Hoa hồng: Hoa hồng là một loài hoa mang nét đẹp kiêu sa, nó được yêu mến không chỉ bởi sự phong phú về màu sắc, vẻ đẹp mà còn vì mùi hương rất đặc trưng. Hoa hồng được nhiều người xem là biểu trưng của một tình yêu đích thực.

Hoa linh lan: Linh lan hay lan chuông, loài hoa chỉ khoe sắc hương khi tiết trời vào xuân được coi là loài tượng trưng cho hạnh phúc tìm lại. Ở phương Tây, Lan chuông còn có tên là May Lily và Our Lady’s Tears vì người ta cho rằng chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá.

Hoa đại: Hoa đại là một loài hoa có mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng, hoa có màu hồng, trắng hay vàng, nở mùa hè và mùa thu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/khoa-hoc/chiem-nguong-10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-383558.bld