Ngoài ông Nhận, có nhiều cán bộ tham gia thực hiện dự án này bị kỷ luật, trong đó cách chức 3 người, cảnh cáo 6 người và khiển trách 17 người.
Theo ông Việt, năm 2006 Chính phủ Đan Mạch hỗ trợ tỉnh Cà Mau gần 10 tỉ đồng thực hiện dự án trên nhằm thúc đẩy ngành thủy sản phát triển bền vững hơn, thông qua việc tập huấn cho nông dân các phương pháp nuôi trồng tiên tiến.
Gần bốn năm triển khai dự án với tổng số vốn được giải ngân khoảng 7,5 tỉ đồng nhưng hiệu quả mang lại không cao, vì có hàng chục lớp tập huấn không tổ chức nhưng vẫn được báo cáo để lập chứng từ thanh toán.
Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện dự án bị “rút ruột” với tổng số tiền trên 2,2 tỉ đồng từ những lớp tập huấn “ma”. Trong đó, ông Nguyễn Trung Chánh - nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Cà Mau - chiếm đoạt 129 triệu đồng, ông Hà Phú Lợi - cán bộ dự án - chiếm đoạt 174 triệu đồng, bà Hoàng Thị Bút - cán bộ Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Cà Mau - chiếm đoạt trên 100 triệu đồng, ông Nguyễn Thông Nhận (kiêm giám đốc dự án) chiếm đoạt trên 50 triệu đồng...
Để khắc phục hậu quả, đến nay các cá nhân liên quan đã nộp lại quỹ dự án trên 1,9 tỉ đồng và cam kết nộp đủ số tiền chiếm đoạt còn lại vào cuối tháng 2-2010.