Chiếc quần bị rách 'tố cáo' kẻ 'làm bậy' với bé gái 9 tuổi

Do thường xuyên lên mạng xem clip sex nên Chí không làm chủ được bản thân và nảy sinh quan hệ tình dục với bé gái hàng xóm.

Theo tin từ báo Công an nhân dân, hôm nay, 15/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm hình phạt Hà Tấn Chí (18 tuổi ngụ An Giang) từ 12 năm xuống còn 10 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Chiều 30/12/2013, lợi dụng khu nhà trọ vắng người, Chí bế cháu H. ra phía sau nhà vệ sinh giở trò đồi bại.

Ba ngày sau, Chí tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình với cháu H. Cụ thể vào chiều 2/1/2014, khi chị H. (34 tuổi, mẹ bé H.) đang nấu cơm, thì nghe con gái nói đi vệ sinh.

Chờ mãi không thấy con về chị lao đi tìm nghe mẹ gọi, cháu H. mặc quần lót vào định đi về thì bị Chí kéo lại nên chiếc quần bị rách. Vì vậy, H. không mặc vào mà cầm trên tay chạy về nhà.

Nhìn thấy lạ nên mẹ cháu H. gặng hỏi thì cô bé hồn nhiên kể lại sự việc. Ngay tức thì, mẹ cháu H. chạy ra phía sau nhà vệ sinh thì thấy Chí bỏ chạy nên đã làm đơn tố cáo ra Công an.

Bị cáo Chí sau phiên xử - Ảnh: CAND

Bị cáo Chí sau phiên xử - Ảnh: CAND

Xét vào thời điểm phạm tội bị cáo Chí đang trong độ tuổi vị thành niên, sau khi vụ án xảy ra đã khắc phục một phần hậu quả và được phía nạn nhân có đơn bãi nại nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt như đã nêu trên.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các đối tượng sau khi xem phim đen, không kìm chế được bản thân đã giở trò đồi bại với các cháu bé.

Trước đó, báo Dân trí cũng đưa tin về một vụ việc tương tự. Cụ thể, ngày 6/6, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Dương Khải (19 tuổi, trú tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu Đỗ Thị H. (14 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu do thường xuyên xem phim sex qua điện thoại, nên Khải bị mắc chứng cuồng dâm tâm lý.

Chiều 26/5, Khải đến phòng người bạn nhậu, đã ngà say, mọi người rủ nhậu tăng hai. Lúc này, Khải đứng dậy đi ra cửa phòng trọ nhà anh Đỗ Văn Qu. (31 tuổi, cha cháu H.) nhưng rồi lại quay lại phòng ngồi nghỉ với lý do mệt.

Gặp phải sự chống cự quyết liệt của bé gái, và mọi người phát hiên nên yêu râu xanh chạy như ma đuổi ra khỏi dãy trọ.

Chiều 29/5, lực lượng công an đã bắt Khải khi y ở phòng trọ của một người quen.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]Ce5SLGExOh[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/chiec-quan-bi-rach-to-cao-ke-lam-bay-voi-be-gai-9-tuoi-a115071.html