Căn phòng trọ chưa đầy 9 m2 ở phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương không chỉ là nơi cư ngụ của một gia đình khuyết tật mà từ nhiều năm nay, nơi đây đã hình thành một nhóm nhỏ chuyên làm chổi của những người đồng cảnh ngộ.
Gia đình anh Hồ Thanh Sơn
Anh Sơn mồ côi lại bị bại liệt từ nhỏ, phải đi bán vé số nuôi thân qua ngày. Năm 1990, anh tham gia hội người mù và học được nghề làm chổi. Từ đó cuộc sống của anh có phần ổn định hơn. Bảy năm gắn bó với hội, duyên trời run rủi cho anh gặp được chị Tuyền - một người con gái quê ở tận Đồng Tháp. Thương anh Sơn tật nguyền mà chăm chỉ, chịu khó lại hay quan tâm giúp người, chị nhận lời làm vợ anh mặc cho cha mẹ và họ hàng hết sức phản đối.
Anh chị thuê phòng trọ, cần mẫn với nghề làm chổi mưu sinh. Cuộc sống tuy vất vả mà vui, anh chị ra sức vun vén cho hạnh phúc nhỏ bé của mình. Nhưng hằng ngày, nhìn những người bạn mù lòa đi bán vé số dạo gặp phải bọn bất nhân, bị chúng tráo đổi hay cướp sạch, anh chị không khỏi chạnh lòng. Cuối cùng anh đi đến quyết định “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.
Chị Tuyền mua thêm nguyên liệu, vợ chồng anh bắt đầu hướng dẫn cho những người đồng cảnh. Càng ngày anh em tật nguyền xa gần tìm đến với họ càng đông. Anh Sơn tâm sự: “Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản giúp được ai thì nhà chật chứ bụng không chật, nhưng anh em đến ngày một nhiều, chỗ ngồi và nguyên liệu không kham nổi”. Không giúp thì không đành mà giúp thì lực bất tòng tâm vì còn phải lo cho con đi học.
Mười hai năm chung sống, vợ chồng anh Sơn có được một con trai kháu khỉnh, học giỏi là tài sản vô giá mà trời ban tặng cho vợ chồng anh. Cháu mới 10 tuổi, học lớp 4 mà đã chia sẻ với bố mẹ được rất nhiều việc. Hằng ngày ngoài giờ đến lớp, cháu phụ mẹ đẩy xe lăn của bố, cả gia đình ấy miệt mài theo các con hẻm bán từng cây chổi. Khi con đi học, bố mẹ cùng các bác, các chú cần mẫn với công việc thường nhật. Có trực tiếp chứng kiến những người khuyết tật đùm bọc nhau mới thấy hết sự sẻ chia của họ đáng quý biết nhường nào.
Rất mong những người may mắn hơn hãy nối rộng vòng tay để cùng vợ chồng anh Sơn sẻ chia nhiều hơn với những con người tật nguyền ấy.
- Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn.