Chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại KCN, KCX : Hạ là hợp lý

Việt Nam đang đứng trước khả năng phải chấp nhận hạ chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong khi việc xử lý các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi chưa được xử lý triệt để thì việc dự kiến hạ thấp chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có thể gây ra những hiệu ứng không tốt. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với DĐDN, ông Nguyễn Đăng Vang - Phó Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội xung quanh vấn đề này.

- Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010, 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên trong định hướng 2011-2015 chỉ tiêu này dự kiến sẽ giảm xuống còn 70%. Phải chăng đây là một bước thụt lùi và tạo ra những hiệu ứng không tốt trong vấn đề bảo vệ môi trường ? Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề cấp bách đối với VN mà còn là sự quan tâm của cả thế giới. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đối với vấn đề xử lý môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, UB Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thường xuyên quan tâm bằng việc giám sát trực tiếp hoặc giám sát qua các báo cáo và thấy rằng trong quá trình triển khai thực hiện, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường còn thấp, tác động không tốt đến môi trường. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của phát triển công nghiệp, và việc ra đời các khu công nghiệp tập trung là nhằm khắc phục những hạn chế về vùng nguyên liệu nhân lực cũng như hạ tầng giao thông, nên những vấn đề phát sinh, trong đó có vấn đề môi trường là khó tránh khỏi. Ở các nước có trình độ sản xuất phát triển họ không có khái niệm về khu công nghiệp công nghệ cao, hay khu công nghiệp tập trung bởi họ có cơ sở hạ tầng đồng bộ, khi đã sản xuất thì bắt buộc các nhà máy phải tuân thủ các chỉ tiêu về môi trường cũng như an toàn vệ sinh lao động. Nếu giảm chỉ tiêu khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn xuống còn 70% thì đến năm 2015 cũng sẽ phải có thêm gần 100 khu công nghiệp, khu chế xuất buộc phải có trung tâm xử lý môi trường trong tổng số khoảng 320 khu công nghiệp. Thực tế cho thấy việc đưa ra chỉ tiêu 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 là duy ý chí, không thể đạt được vì không dựa trên những phân tích điều kiện và khả năng thực tiễn. Mục tiêu 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn chỉ có thể thực hiện khi trình độ sản xuất của chúng ta đã đạt đến đỉnh cao và được giám sát một cách chặt chẽ như các nước Nhật Bản hay Đức. Con số 45% mà khảo sát đưa ra theo tôi là sát với thực tế và chúng ta xây dựng kế hoạch phát triển cần phải dựa vào thực tế. - Nếu như mục tiêu 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn là bất khả thi vậy con số 70% liệu có cơ sở để đảm bảo thực hiện được không thưa ông ? Từ thực tế khảo sát là 45% khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm xử lý môi trường đủ tiêu chuẩn để đưa ra mục tiêu thực tiễn hơn là 70%, tôi nghĩ cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực mới có thể đạt được. Chúng ta cần phải tôn trọng thực tế khách quan mặc dù luôn mong muốn những điều tốt đẹp hơn. Theo tôi, cần phải có sự rà soát lại nhu cầu phát triển cũng như tình hình thực tế tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để đưa ra được mục tiêu mang tính khả thi. Nhưng tôi cho rằng, nếu như các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp có sự đồng thuận và nỗ lực hơn nữa thì con số mà chúng ta hướng đến trong vòng 5 năm tới hoàn toàn có thể cao hơn 70%. - Viêc hạ chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp khu chế xuất phải chăng do đầu tư khu xử lý môi trường khá tốn kém, công suất sử dụng không cao bên cạnh đó áp lực thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ngày một lớn ? Thực tế là trong thời gian vừa qua có rất nhiều khu công nghiệp được đầu tư và đi vào hoạt động. Bên cạnh các trung tâm kinh tế lớn, một số địa phương thuận lợi về thu hút đầu tư, nhiều khu công nghiệp tại các tỉnh gặp không ít khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Mục tiêu của Chính phủ trong thời gian tới là đẩy mạnh phát triển kinh tế; Đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Bởi vậy không thể xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, chúng ta không thể đột biến mà cần phải có lộ trình và căn cứ và tình hình thực tiễn. Cũng giống như nước sạch, mong muốn của chúng ta là 100% người dân được sử dụng nước sạch nhưng trên thực tế ngay cả các thành phố lớn mới chỉ đạt 82-85%. - Xin cảm ơn ông ! Phan Nam thực hiện

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100525101851360cat130/chi-tieu-bao-ve-moi-truong-tai-kcn-kcx--ha-la-hop-ly.htm