Chỉ số Triglycerid rất cao, mẹ cháu có nguy cơ bị bệnh gì?

(AloBacsi) - Sau khi làm các xét nghiệm máu và nước tiểu, mẹ cháu nhận được kết quả Triglycerid: 4.98mmol/L. Mẹ cháu ăn chay trường đã 8 năm nay.

Chào bạn,

Trong kết quả xét nghiệm mà bạn đưa ra thì vấn đề tăng Triglycerid là đáng quan tâm nhất. Đây là một thành phần mỡ trong máu, khi lượng mỡ này quá cao > 500mg/dl (#5,7mml/L) thì cần phải điều trị gấp để tránh tình trạng viêm tụy cấp. Tăng Triglyceride cũng làm tăng nguy cơ về bệnh tim mạch (mặc dù yếu hơn so với việc tăng LDL và giảm HDL).

Mẹ bạn ăn chay trường cũng là nguyên nhân có thể gây tăng Triglycerid vì khẩu phần ăn nhiều tinh bột và đường Fructose trong trái cây.

Để làm giảm Triglycerid máu có thể áp dụng các biện pháp sau đây: Tăng vận đông thể lực, ăn nhiều rau xanh, giảm cân (nếu thừa cân), tránh ăn nhiều chất bột đường và trái cây vào buổi tối.

Sau 2 tháng phải thử máu lại, nếu không giảm được thì có thể dùng thuốc hỗ trợ điều trị.

Thân mến chào bạn!

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Nguồn Alobacsi: http://alobacsi.vn/q7670c202/chi-so-triglycerid-rat-cao-me-chau-co-nguy-co-bi-benh-gi.htm