Chỉ khoảng 20% số vụ buôn bán động vật hoang dã bị phát hiện
Xem tin gốc
Hà Nội Mới
- 28 tháng trước
12 lượt xem
(HNM) - Đây là nhận định của ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tại buổi tập huấn "Buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) xuyên biên giới: Những lỗ hổng pháp luật và truyền thống" dành cho các nhà báo, được tổ chức tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) mới đây.
Theo ước tính của TS Scott Roberton (Hiệp hội Bảo tồn ĐVHD - Văn phòng Hà Nội), mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 15.000 tấn ĐVHD. Có khá nhiều loài như hổ, tê giác, tê tê, cá sấu, kỳ đà, khỉ đuôi dài... được cho là đã và sắp tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Việt Nam được các đối tượng buôn bán ĐVHD quốc tế sử dụng làm điểm trung chuyển sang các nước khác, chủ yếu là các khu vực biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, Việt Nam - Campuchia. Một nghiên cứu của tổ chức quốc tế TRAFFIC tại Hà Nội cũng cho thấy, 50% số người được hỏi có sử dụng ĐVHD trong đời sống dưới các hình thức khác nhau. Đối tượng sử dụng mặt hàng này chủ yếu lại thuộc về người có thu nhập và học vấn cao...
Từ khóa liên quan
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới