(LĐ) -
Tại công điện này, Thủ tướng đã yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cần thiết để chủ động đối phó với tình hình diễn biến lũ và chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiên tai.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ: GTVT, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y tế, Quốc phòng, Công an, NNPTNT và các bộ, ngành liên quan có biện pháp giúp các địa phương chống lũ và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra; yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, y ban quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn và các bộ, ngành, địa phương phải theo dõi sát diễn biến bão, lũ, thiên tai để có các biện pháp ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời; đề xuất Thủ tướng Chính phủ biện pháp hỗ trợ cần thiết để nhân dân vùng bị mưa lũ sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Chí Tùng
• Cũng trong sáng 6.7, trong khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.2009 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình và thống nhất các giải pháp điều hành trong 6 tháng cuối năm, mở đầu phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn do mưa lũ gây ra.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh miền núi phía bắc tập trung tìm kiếm số người đang mất tích, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị nạn, khẩn trương di dời người dân ra khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo lương thực, chăm sóc y tế cho người dân tại các điểm ngập lũ sâu, khôi phục nhanh mạng lưới thông tin tại các xã đang mất liên lạc, huy động lực lượng tại chỗ từ xã đến tỉnh làm tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ đồng bào nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra...;
Yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương đối phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó tập trung cao độ công tác cứu hộ, cứu nạn và di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
• Cùng ngày, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Huỳnh Đảm đã gửi điện thăm hỏi tới các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai và Lai Châu. Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN gửi tới các gia đình bị thiệt hại và lãnh đạo các tỉnh lời thăm hỏi ân cần và sự cảm thông sâu sắc. Thông qua UBMTTQVN các tỉnh bị thiệt hại, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN gửi tới các gia đình có người bị chết, mất tích 3 triệu đồng/người và 1 triệu đồng/người bị thương. B.B (Theo Website Chinhphu)