| Du xuân cần tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: I.T |
Tại buổi họp báo diễn ra chiều cùng ngày, Văn phòng Chính phủ cho biết, phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thảo luận và quyết nghị về một số nội dung chủ yếu về tình hình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 1/2012; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Thìn...
Chính phủ thống nhất nhận định, trong tháng, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả, thị trường, thúc đẩy sản xuất, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán. KTXH tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực, nhân dân cả nước đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Tuy nghỉ Tết dài hơn mọi năm nhưng không xảy ra những vụ, việc phức tạp. Hàng hóa dồi dào, dịch vụ phong phú, giá cả hợp lý. Tổng mức bán lẻ tăng 22% nhưng CPI tháng 1/2012 chỉ tăng 1% so với tháng 12/2011 (đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ của 3 năm gần đây). Trong đó, Hà Nội và TP HCM tăng thấp hơn (Hà Nội: 0,96%; TP Hồ Chí Minh: 0,89%).
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2012 giảm 12,9% so với tháng 12/2011 và giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2011 có lý do vì thời gian nghỉ Tết cổ truyền dài (9 ngày); gieo cấy lúa đông xuân và một số cây hoa màu mới đạt trên 95%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2011, kim ngạch nhập khẩu khoảng 6,6 tỷ USD bằng 81,3% so với cùng kỳ năm 2011. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết được giữ vững, an ninh biên giới, lãnh thổ tiếp tục đảm bảo. Song có một số địa phương vẫn để xảy ra đốt pháo, có người bị tai nạn do đốt pháo. Việc tổ chức lễ hội ở một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng lộn xộn.
Chính phủ nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, các cơ quan, đơn vị không tổ chức du xuân sa đà, lãng phí. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo việc tổ chức lễ hội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mang bản sắc văn hóa dân tộc; xử phạt nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội; không phô trương, hình thức, lãng phí.
Riêng với vấn đề tiền tệ và thị trường tài chính, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết, năm nay NHNN đã điều hành linh hoạt các kênh cung ứng tiền, hỗ trợ nguồn vốn cho các ngân hàng nên nhìn chung, tình hình thanh khoản hệ thống dịp Tết năm nay cải thiện hơn so với các năm trước. Sau Tết, tiền đã quay trở lại hệ thống ngân hàng. Hiện nay, các tổ chức tín dụng dồi dào về thanh khoản.
Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, dịp sát Tết Nguyên đán, NHNN đã cấp thêm một lượng tiền lớn cho các tổ chức tín dụng. Việc cung ứng vốn chủ yếu thực hiện thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Hai tuần giáp Tết (từ 9 - 20/1/2012), NHNN cung cấp khoảng 160.000 tỷ đồng trên thị trường mở. Đây là kênh cung cấp vốn với kỳ hạn ngắn, chủ yếu là kỳ hạn 14 ngày, một số phiên kỳ hạn 21 ngày. Do có kỳ hạn ngắn nên lượng tiền cung này không ảnh hưởng đến lạm phát.
Nguyệt Minh