Các bệnh nhân (BN) đều đến từ các tỉnh miền Trung. Theo thống kê chưa đầy đủ, số BN liên cầu lợn thường trú ở Thừa Thiên - Huế là 32 ca. Ngày 27/8, ông Nguyễn Đăng Đoàn (60 tuổi, ở thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang), sau khi ăn thịt lợn ở đám giỗ về đã bị đau bụng, sốt rất cao phải nhập viện với kết quả xét nghiệm dương tính với liên cầu lợn. Hiện BN đang trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng suy đa phủ tạng, nhiễm trùng đường ruột, xuất huyết ngoài da… BN Lê Văn Xoan (45 tuổi, ở thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cũng đang điều trị tại BV T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch và “xin về” nhà. Trước đó, ông Xoan uống rượu với tiết canh, lòng lợn tại một quán nhậu ở xã Triệu Vân, về bị sốt cao, thần kinh rối loạn, huyết áp tụt... Đã có 7 bệnh nhân mắc liên cầu lợn tử vong sau khi gia đình xin đưa về nhà vì bệnh quá nặng.
Vài tháng trước, người dân địa phương có lợn chết với các triệu chứng dịch tai xanh đã đem bán tháo. BN nhiễm liên cầu lợn cũng tăng đáng kể. Người dân và thú y cơ sở đều khẳng định tình trạng lợn chết là do dịch tai xanh nhưng Chi cục Thú y tỉnh lại phủ nhận thông tin này và cho biết, mới chỉ có 10 BN nhiễm liên cầu lợn. Sáng 31/8, ông Nguyễn Văn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có dịch heo tai xanh. Những BN mắc liên cầu lợn trên là do đã ăn thịt lợn bị bệnh từ các tỉnh khác.
Hồ Ân