Chị Quê xin rút khỏi danh sách hộ nghèo

Xem tin gốc 

QĐND - 22 tháng trước 35 lượt xem

QĐND - Mới đây, chị Hà Thị Quê, người dân tộc Thái, ở bản Xăng 2, xã Châu Bính, Quỳ Châu (Nghệ An) viết đơn báo cáo chính quyền địa phương, xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Sự việc “nho nhỏ” này đã làm dấy lên trong nhân dân địa phương những lời bàn luận khác nhau - không chỉ với người nghèo mà ngay cả những người có của ăn của để.

Những năm trước, gia đình chị Hà Thị Quê sống rất khó khăn. Chồng chết khi con còn nhỏ dại, một mình lo miếng cơm manh áo, nuôi 4 đứa con ăn học, rất vất vả. Chính vì vậy gia đình chị được chính quyền địa phương công nhận là hộ nghèo, cần giúp đỡ. Hằng tháng, gia đình chị được hỗ trợ gạo và các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước, địa phương.

Trong hai, ba năm gần đây chị đã nỗ lực không mệt mỏi, quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Với suy nghĩ không thể cứ trông chờ mãi vào sự giúp đỡ của người khác, 5 mẹ con chị tự đi khai hoang, mở mang diện tích trồng lúa nước, chăn nuôi lợn, gà, trồng rau để cải thiện đời sống. Do chịu khó trồng trọt, chăn nuôi, mỗi năm chị đã thu được hơn một tấn thóc, bảo đảm được rau xanh và thực phẩm nên không còn thiếu đói như trước. Đồng vốn của Nhà nước được mẹ con chị sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả. Gia đình chị đã chắt chiu, tiết kiệm mua được xe máy, ti vi và một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác, đặc biệt là dựng được ngôi nhà mới khang trang. Thấy gia đình mình đã bớt khó khăn, sau khi bàn với các con, chị Quê quyết định làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã, để xã dành phần giúp đỡ những gia đình còn khó khăn hơn mình...

Việc làm này của mẹ con chị Hà Thị Quê thể hiện lòng tự trọng, ý chí lao động, biết vượt qua khó khăn, đói nghèo, làm cho nhiều người trong làng, trong xã phải suy nghĩ. Thực tế, lâu nay có nhiều người dân đã cố "chạy" để được công nhận là hộ nghèo, khi được hưởng chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo rồi thì cứ muốn... hưởng mãi, rồi xao nhãng việc làm ăn, nhụt ý chí phấn đấu vượt khó, thoát nghèo. Có nơi cán bộ còn “chạy” để được công nhận là “thôn nghèo”, "xã nghèo” nhằm hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Hơn thế, có cán bộ khi được tiền hỗ trợ cho địa phương nghèo lại nghĩ ra đủ kiểu bớt xén, tiêu xài, sử dụng không đúng mục đích.

Việc tự nguyện xin rút khỏi danh sách hộ nghèo của gia đình chị Hà Thị Quê thật đáng trân trọng, biểu dương.

Đào Duy Tuấn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang