Chị Khánh nên tách chồng ra khỏi mẹ

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 30 tháng trước 10 lượt xem

Đối với anh chồng như chồng chị, tách anh ta ra khỏi mẹ là chuyện nên làm, đừng để anh ấy ỷ lại vào bất cứ ai. Anh ấy phải tự quyết định là cuộc sống của mình.

Chị Khánh thân mến.

Theo em thấy, mẹ chồng chị và chồng chị cùng có một thói xấu, đó là không biết phải trái gì khi có người ủng hộ mình. Chị nên nói với mẹ chồng rằng, giờ này đã là thế kỷ 21, không như xưa nữa. Mẹ chồng chị ở nhà quê xa xôi hẻo lánh, chắc không biết là thời thế thay đổi, phụ nữ và đàn ông là bình đẳng. Mẹ chồng chị cho rằng vợ lấy về nhà là để phục vụ chồng. Vậy thì bà nên lấy cho anh mấy cô nữa, vì xem chừng chị phục vụ chồng không nổi.

Tuy lời nói có khó nghe, nhưng ít ra bà phải hiểu cùng là phụ nữ với nhau, bà không nên bênh con trai. Nếu chồng bà ngày xưa như vậy, chẳng lẽ bà không thấy đau lòng hay sao? Chị cũng nên đe dọa chút đỉnh: Ngày xưa ông thầy bói nói thế nào, rằng cũng nhờ vợ mà chồng chị mới thành đạt như bây giờ. Không thể nói anh ấy một mình làm nên thành công như hiện nay.

Nhân thể lúc mẹ chồng chị đi vắng, chị nên trực tiếp nói chuyện với chồng để anh ấy cho mẹ ra ở riêng. Cũng có rất nhiều trường hợp vợ chồng ly tán vì mẹ chồng khó tính rồi. Còn tính anh chồng chị có vẻ kỳ lạ. Anh ấy "gió chiều nào, xuôi chiều ấy". Đối với anh chồng thế này, tách anh ra khỏi mẹ là chuyện nên làm. Nói chung không nên để anh ấy ỷ lại vào bất cứ ai, kể cả vợ. Anh ấy phải tự lập, tự quyết định là cuộc sống của mình phụ thuộc vào tay mình, chứ không phải bất cứ ai khác. Đừng vì ai mạnh mà hùa theo.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang