Chèo Hà Nội dựng lại vở "Tống Trân - Cúc Hoa"

(HNMO) - Nhà hát Chèo Hà Nội đang tiến hành dựng lại vở chèo cổ "Tống Trân - Cúc Hoa" và cho ra mắt khán giả vào ngày 12 và 13/5. Đây là vở diễn nằm trong dự án bảo tồn, giữ gìn nguyên bản những vở chèo cổ, bên cạnh việc làm mới chèo bằng yếu tố hiện đại của Nhà hát chèo Hà Nội. Trước đó, Nhà hát đã dựng lại một số vở như "Quan âm Thị Kính", "Trương Viên", "Lưu Bình Dương Lễ"…

Nhà hát Chèo Hà Nội đang thực hiện dựng lại nhiều vở chèo cổ với mục đích bảo tồn, giữ gìn văn hóa dân tộc(Ảnh: Một cảnh trong vở "Quan âm Thị Kính" "Tống Trân - Cúc Hoa" bản cổ của kịch tác gia Hà Văn Cầu đã được NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng lại. Vị đạo diễn lão làng này cho biết, vở chèo vẫn giữ nguyên bản về nội dung và thông điệp. Tuy nhiên, trong quá trình dựng lại, đạo diễn sẽ có những "miếng" độc đúng phong cách Doãn Hoàng Giang. Nội dung vở diễn kể về cuộc tình duyên thủy chung, son sắt giữa Tống Trân, chàng trai hiếu hạnh và Cúc Hoa, cô gái con nhà giàu, trọng nghĩa khinh tài. Tống Trân sa cơ, dắt mẹ đi ăn xin, gặp Cúc Hoa nhân từ, đem cho cơm gạo, sau đó ước thề làm vợ chồng. Phú ông, cha Cúc Hoa bắt gặp, tức giận bắt con lấy người ăn mày ấy. Cúc Hoa đảm đang nuôi mẹ chồng, nuôi chồng ăn học. Tống Trân thi đỗ trạng nguyên; vì từ chối lấy công chúa nên nhà vua bắt đi sứ nước Tần mười năm. Nhưng nhờ tài ba, trí tuệ, chàng đã vượt qua mọi thử thách mà vua Tần đưa ra. Vua định gả công chúa cho chàng nhưng chàng từ chối. Trong khi đó, Cúc Hoa ở nhà bị cha đánh đập, buộc phải lấy đình trưởng giàu có. Nàng chuẩn bị quyên sinh thì Tống Trân kịp trở về nước. Tống Trân gặp lại mẹ và vợ, sum họp hạnh phúc. Công chúa con vua Tần vẫn giữ lòng yêu thương Tống Trân, xin vua cha sang Nam Việt. Gặp bão biển, nàng được cứu vớt và gặp lại Tống Trân, bằng lòng làm vợ thứ chàng... Tham gia vở diễn này là diễn viên Đoàn 3 - Nhà hát chèo Hà Nội. Họ là những diễn viên rất trẻ, đang ở độ tuổi 20. Hai diễn viên chính đảm nhiệm vai Tống Trân và Cúc Hoa là Duy Nguyễn và Tuyết Hoa, đều ở tuổi ngoài 20. Nói về việc lựa chọn diễn viên, giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội Nguyễn Thị Mùi cho biết, đây là một sự thử nghiệm để các diễn viên trẻ sáng tạo. Nhà hát luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện để lớp diễn viên trẻ phát huy tài năng thể hiện mình. Qua việc dựng lại vở diễn cổ, lớp diễn viên trẻ sẽ thêm hiểu và có ý thức giữ gìn, bảo tồn vốn cổ của dân tộc. Vở diễn sẽ ra mắt khán giả tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/van_hoa/328062/cheo-ha-noi-dung-lai-vo-tong-tran--cuc-hoa.htm/