Chelsea vs Man United, 23h00 ngày 07/02: Chống lại lịch sử

Man Utd đang bị lịch sử quay lưng khi có thành tích tương đối tệ tại sân của Chelsea. Ngày hôm nay thầy trò Luis Van Gaal phải gồng mình lên để chống lại những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Góc khuất của Chelsea

Thời gian vừa qua, Chelsea dưới kỉ nguyên Guus Hiddink vẫn là một cõ máy “bất khả chiến bại”. Nhưng đó thực chất chỉ là những ánh hào quang che lấp đi những nhược tiểu còn tồn đọng trong cả một hệ thống chiến thuật mà HLV người Hà Lan vẫn chưa thể nào xóa bỏ đi được. The Blues vẫn rất ì ạch, chuỗi thành tích 10 trận không thua gần đây rõ ràng không khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô hài lòng.

Diego Costa tỏa sáng giúp Chelsea hạ Arsenal. Eden Hazard ghi bàn trong trận đấu vùi dập đội bóng sắp chết chìm ở giải hạng nhất MK Dons. Những sự kiện đó được thêu hoa dệt gấm lên một tầm cao mới, và cũng không ít người mơ mộng về một sự trỗi dậy mạnh mẽ nơi các nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh. Nhưng tất cả tắt ngấm trong chuyến làm khách của tân binh Watford. Điều đọn lại trong tâm trí những người yêu bóng đá lúc này phần nhiều là Diego Costa giỏi...đánh nhau hơn là đá bóng.

Nhìn vào sẽ thấy chuỗi thành tích bất bại tương đối ấn tượng, tuy nhiên không thể che mờ đi một thực tế rằng Chelsea đã mất đi hoàn toàn bản lĩnh của một ông lớn. Gặp lại đối thủ Hiddink đã cầm hòa thành công trong những ngày đầu trở lại với Premier League, Chelsea sẽ phải thể hiện nhiều hơn những gì nghèo nàn trong thời gian qua.

Man Utd cũng cần chứng minh tham vọng

Hai thắng lợi liên tiếp gần đây đều ghi được 3 bàn thắng và lối đá đã trở nên thanh thoát, người hâm mộ tiếp tục kì vọng vào một sự trở lại nữa của Quỷ đỏ thành Man. Tuy nhiên đã không ít lần tương tự trong mùa giải này, Man Utd đều khiến các CĐV của họ thất vọng. Nhưng điểm nhấn của thầy trò Van Gaal đó là họ đã chơi khá tốt trong nhiều trận cầu đinh ở mùa này.

Ở lượt đi, trận đấu với chính đối thủ Chelsea là ngày Man Utd chơi hay nhất trong mùa giải này. Rõ ràng đó là trận đấu Quỷ đỏ xứng đáng thắng nếu như không bị vận đen đeo bám. Trước một Chelsea vẫn lận đận, Man đỏ được đánh giá cao hơn đôi chút.

Chiến thắng 3-0 trước Stoke City ở vòng 24 là lần thứ 5 trong mùa giải này, Quỷ đỏ ghi được 3 bàn/trận đấu (tính riêng tại giải ngoại hạng). Đó là những tín hiệu lạc quan, nhưng đội chủ sân Old Trafford cần chứng minh thêm về điều đó, ít nhất là trước đối thủ cứng như Chelsea.

Hai bên đón tin vui

Bên phía Chelsea, sau khi những thủ tục cần thiết về trường hợp của tân binh Pato đã hoàn tất thì đêm nay cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể góp mặt. Cựu thần đồng AC Milan sẽ là một con bài dự bị đáng để kì vọng khi Falcao và Loic Remy đều đã chấn thương và cũng tương đối vô hại trong thời gian đã qua. Như vậy CĐV Chelsea có thêm lí do để chờ đợi trận đấu này nhiều hơn.

Man Utd cũng đã đón chào sự trở lại của tiền vệ Morgan Schneiderlin. Anh có mặt trong trận đấu với Stoke City nhưng vì thể lực chưa đảm bảo nên HLV Van Gaal đã không mạo hiểm sử dụng. Tiền vệ người Pháp là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Man Utd ở trận lượt đi giữa 2 đội bằng lối đã mạnh mẽ và cũng đầy thông minh. Vì vậy không có lý do gì mà Van Gaal không tin tưởng cựu cầu thủ Southampton thêm 1 lần nữa. Cho dù Fellaini chơi không tệ ở vòng đấu trước nhưng Schneiderlin sẽ là một sự đảm bảo hơn.

Quá khứ không thuộc về Quỷ đỏ

Kể từ sau khi Sir Alex giải nghệ, Man Utd vẫn chưa một lần công phá thành công Stamford Bridge với cả 4 lần hành quân tới đây đều thất bại. Cả 6 cuộc đọ sức gần nhất, The Blues đều không thua. Hơn nữa Chelsea cũng giữ sạch lưới ở 5/7 lần chạm trán gần nhất với đối thủ đến từ thành phố công nghiệp Manchester.

Ngay cả những nhân chứng lịch sử, Man Utd cũng không còn vào thời điểm này. Robin Van Persie và Chicharito là 2 cầu thủ sút tung lưới Chelsea gần nhất. Đó cũng là 2 lần hiếm hoi Quỷ đỏ ghi bàn vào lưới Chelsea trong 7 lần đối đầu đã qua, thế nhưng bộ đôi này đều không còn góp mặt trong đội hình của đội bóng đã từng vô địch Premier League 20 lần. Vì vậy hàng công của Man Utd sẽ có thêm nhiều điều phải làm để khẳng định tham vọng.

Phát biểu trước trận đấu

HLV Guus Hiddink (Chelsea): “Chúng tôi biết đêm nay sẽ là một trận đấu khó khăn, ông ấy (Van Gaal) rất giỏi và các cầu thủ Man Utd cũng vậy. Tuy nhiên chúng tôi đã sẵn sàng”. Chiến lược gia của Chelsea tỏ ra khá khiêm nhường.

HLV Van Gaal (Man Utd): Chúng tôi đặt nhiệm vụ phải thắng ở trận đấu này, Chelsea luôn là đội bóng khó chơi trên sân nhà, nhưng tôi biết phải làm gì”. HLV của đội khách mạnh miệng tuyên bố.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ

10. Chelsea bất bại ở 10 trận gần nhất.

3. Chelsea hòa cả 3 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

4. Chelsea thắng cả 4 lần gần nhất tiếp đón Man Utd.

7. Man Utd không thể thắng trong 7 lần gần nhất đối đầu Chelsea.

5. Chelsea giữ sạch lưới ở 5/7 lần gần nhất gặp Man Utd.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Chelsea: Falcao và Loic Remy chấn thương.

Man Utd: Young, Shaw, Schweinsteiger, Valencia và Rojo cũng không thể góp mặt.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

NHẬN ĐỊNH: 1-1

Khúc Dương (Ole.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/premier-league/chelsea-vs-man-united-23h00-ngay-0702-chong-lai-lich-su-172-167781.html