
|
| Lampard ăn mừng bàn thắng thứ 11 của mùa giải |
Vòng 21 Premier League, Chelsea tiếp đón Sunderland trong bối cảnh thiếu vắng khá nhiều vị trí trụ cột. Drogba cùng Kalou đã trở về tham dự CAN 2012. Trong khi Sturrdige cùng 1 loạt các cầu thủ phòng ngự đều vắng mặt vì chấn thương còn bản hợp đồng Gary Cahill trị giá 7 triệu bảng chỉ có thể góp mặt vào tuần sau.
HLV Andre Villas-Boas không có nhiều lựa chọn trong đội hình xuất phát với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Torres hiện tại là vị trí số 1 trên hàng công của The Blues. Nơi hàng tiền vệ, cầu thủ trẻ Romeu tiếp tục được tin dùng. “Máy quét” Essien đã trở lại sau một thời gian dài chấn thương nhưng cầu thủ người Ghana chỉ được ngồi dự bị. Trong khi đó, Sunderland đón chào sự trở lại của tiền đạo Bendtner. Sẽ là mộ trận đấu không hề dễ dàng với Chelsea. Ở vòng đấu 19, Sunderland đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Man City bằng bàn thắng duy nhất ở những phút cuối trận.
Khởi đầu trận đấu, hai đội thi đấu quyết liệt trong một thế trận khá cân bằng. Cả hai đội đều có cơ hội nhưng Chelsea mới là đội chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 13, Torres thực hiện cú vô-lê đẳng cấp trúng xà ngang. Ngay sau đó, Lampard có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Có được bàn thắng sớm, Chelsea gạt bỏ mọi áp lực và thi đấu thoải mái hơn. Những cầu thủ có lối chơi thiên về kỹ thuật như Mata, Torres có khá nhiều khoảng trống để phô diễn tài năng. Hàng tiền vệ của Chelsea thi đấu chắc chắn khiến cho đội khách không thể tạo được cơ hội tấn công. Phải đến phút 35, Sunderland mới có thêm được cơ hội nguy hiểm. Bendtner nhận đường chuyền chọc khe tinh tế và thực hiện cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.
Bước sang hiệp 2, Chelsea hoàn toàn vượt trội cả về thời gian kiểm soát bóng cũng như cơ hội có được. Đội chủ nhà thực hiện được 8 cú sút thì có tới 6 cú dứt điểm hướng về khung thành Sunderland. Chỉ trong 5 phút, trọng tài liên tiếp từ chối hai quả penalty chia đều cho hai đội. Tình huống Torrres ngã trong vòng cấm còn Bendtner bị Ashley Cole tác động từ phía sau.
Khoảng thời gian giữa hiệp là lúc mà đội khách Sunderland đẩy Chelsea về thế phải chống đỡ. Phút 64, nỗ lực đi bóng từ phía cánh phải rồi căng ngang là cực kỳ nguy hiểm. Tiếc rằng James McClean lại có một pha chạm bóng quá cẩu thả khi trước mặt là khung thành trống. Khá bế tắc trong tấn công, Torres nhận thẻ vàng ở phút 66 sau tình huống ngã giả vờ khá đẹp trong vòng cấm. Phút 74, Essien lần đầu tiên được tung vào sân sau 6 tháng chấn thương dai dẳng. Sự nghiệp của Essien tưởng chừng như đã kết thúc nhưng giờ đây anh đã trở lại, với niềm tin từ HLV Andre Villas-Boas.
Những phút cuối trận, Sunderland dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tiền đạo trẻ Wickham được tung vào sân. Cơ hội Sunderland tạo ra là khá nhiều nhưng sự chính xác trong những pha xử lý quyết định thì đội khách lại chưa thể thành công.
Đội hình ra sân:
Chelsea: Cech, A.Cole, David, Luiz, Bosingwa, Terry, Romeu, Ramires, Lampard (Essien 74’), Meireles, Torres, Mata.
Sunderland: Mignolet, Bardsley, Richardson (Wickham 80’), Kilgallon (Turner 46’), O’Shea, Cattermole, Larsson, Vaughan (Gardner 69’), McClean, Sessegnon, Bendtner.
Thẻ vàng: David Luiz, Torres, Cattermole, Meireles.