Chelsea - M.U: Van Gaal lại bị làm khó

HLV người Hà Lan có thể bị sa thải nếu để thua Chelsea trong trận cầu vào lúc 23 giờ tối nay (7.2, giờ VN). Dù không rõ thực hư nhưng Louis Van Gaal có nhiều lý do để lo lắng cho chiếc ghế của mình và tình hình của đội bóng.

Có tin đồn, Van Gaal sẽ bị sa thải nếu để thua Chelsea - Ảnh: AFP

Chuyến hành quân đến Stamford Bridge, Manchester United (M.U) gặp nhiều khó khăn hơn Chelsea. Không chỉ đá trên sân khách, “Quỷ đỏ” còn phải đối mặt với tình hình chấn thương của các cầu thủ.

Hàng loạt cái tên đinh phải nghỉ thi đấu như Luke Shaw, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Ashley Young và Bastian Schweinsteiger khiến M.U chịu không ít thiệt thòi. Rõ ràng, Van Gaal không có nhiều lựa chọn cho đội hình 1 ngoài những cầu thủ trẻ như Borthwick-Jackson.

Hơn nữa, phong độ rất thất thường của Manchester United cũng là vấn đề lớn để lưu tâm. Vừa thua nhục nhã 4 trận liên tiếp, M.U đã vùng lên đá hay bất ngờ trước cuộc đụng độ với Chelsea hồi lượt đi. Được đà, “Quỷ đỏ” thừa thế xong lên khi bất bại trong 4 trận liên tiếp dù khó nhọc. Nhưng không lâu sau đó, người hâm mộ phải la ó khi M.U nhận trận thua ê chề trước Southampton.

Hiện tại, dù đã giành chiến thắng liên tiếp trong 2 trận gần đây với tỉ số 3-2 và 3-0, người hâm mộ vẫn chưa thể tin tưởng đoàn quân của HLV Van Gaal. Rooney, Martial đều đang có phong độ cao và bắt đầu có những pha phối hợp ăn ý nhưng chưa thể rõ, việc này sẽ kéo dài được bao lâu.

M.U từng phải khó nhọc cầm hòa Chelsea trong trận lượt đi - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Chelsea không phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào trong trận cầu tối nay. Hai tiền đạo Falcao và Loic Remy đang phải dưỡng thương nhưng điều đó không khiến HLV Hiddink phải lo lắng. Bởi Falcao hay Remy chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công của Chelsea. Ngoài ra, "The Blues" cũng vừa mượn được chân sút Alexandre Pato từ Corinthians.

Chưa kể, Chelsea đang có phong độ khá ổn định từ khi HLV Hiddink được mời về thay thế cho Jose Mourinho. Đồng hương của Van Gaal đã đưa đội bóng đi qua 7 trận bất bại (hòa 5, thắng 3) từ khi lên cầm quyền ở The Blues. Hơn nữa, những cầu thủ tụt dốc thảm hại như John Terry hay Diego Costa cũng đang dần lấy lại phong độ.

M,U đang có được sự tự tin từ 2 trận thắng trước - Ảnh: AFP

Nhưng cũng phải nói, dù đối mặt với nhiều khó khăn hơn đội nhà nhưng M.U đang sở hữu sự tự tin từ 2 trận thắng trước. Dù mỏng manh nhưng điều đó có thể phần nào giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng trước Chelsea. Nếu cứ tiếp tục giữ vững lối đá tấn công và đẹp mắt như hiện tại, người hâm mộ có quyền hy vọng Manchester United sẽ làm nên chuyện trong trận cầu đinh tối nay.

Về phần mình, Van Gaal vẫn luôn tỏ ra tự tin như thường lệ bất chấp những người xung quanh lo lắng cho chiếc ghế nóng của ông. Với việc Guardiola đến Man City khiến cho Mourinho đang tiến tới gần hơn với sân Old Trafford. Nhưng điều đó không khiến Van Gaal bận tậm hoặc ông đang vờ không bận tâm.

Phát biểu trước trận đấu, ngài “Tu-líp thép” vẫn khẳng định không có việc ban lãnh đạo đội bóng đã thương thảo với Mourinho. Dường như, câu trả lời còn phải tùy thuộc vào thời gian và cách mà Van Gaal thể hiện đối với đội bóng của mình trong thời gian tới.

Nguyên Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/bong-da-quoc-te/chelsea-mu-van-gaal-lai-bi-lam-kho-58068.html