Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị cơ sở thực hiện chế độ đọc báo, xem thời sự mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao... Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là nhận thức của một bộ phận cán bộ chính trị còn đơn giản, chưa quan tâm đúng mức khi thực hiện chế độ này, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện thiếu chặt chẽ, cán bộ không tham gia, thậm chí còn “khoán trắng” cho trực ban đơn vị duy trì.
Để chế độ đọc báo thực sự có hiệu quả, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy nhất là cán bộ chính trị cần nghiên cứu, xác định kỹ nội dung cần đọc, làm tốt công tác chuẩn bị, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra việc duy trì nền nếp chế độ đọc báo, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở để chế độ đọc báo được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả.
NGUYỄN VĂN CHUNG