Ngay sau khi phát hiện một loạt các vụ chè "bẩn" ở khu vực phía Bắc, ngày 18/7 vừa qua, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chè Việt Nam tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan đề nghị kiểm tra, có biện pháp xử lý cũng như khuyến cáo đối với các cá thể, doanh nghiệp (DN) kinh doanh chè không nghiêm túc.
Lý do, ngay từ năm 2010, Hiệp hội đã phát hiện và phản ánh về tình trạng tái chế bã chè đã qua chiết xuất do Công ty Tân Hiệp Phát ở Bình Dương và một số DN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bán ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hiệp hội tiếp tục nhận được phản ánh của DN hội viên về tình trạng trên và việc trộn cám chè xanh vào tái chế chè đen. Những địa điểm có thể diễn ra tình trạng trên là xã Lộc Tiến, xã Lộc Châu ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, riêng Công ty Tân Hiệp Phát hằng tháng đã nhập 1.500 tấn lá chè tươi về sản xuất. Sau khi chiết xuất một phần hàm lượng trong lá chè để sản xuất nước uống, phần bã lá chè được DN bán cho các cá nhân, đơn vị khác dùng sản xuất phân bón. Tuy nhiên, sau đó phụ phẩm từ lá chè này đã được tuồn cho các cơ sở chế biến chè để trộn chung vào với chè búp, chế biến lại thành chè đen.
Theo Hiệp hội Chè, chất lượng của sản phẩm này không thể chấp nhận được trong giới sản xuất và kinh doanh chè Việt Nam vì chè không còn chất, có mùi hôi và chua. Điều này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của toàn ngành chè nói chung và chè Lâm Đồng nói riêng trên thị trường quốc tế.
Số liệu từ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tổng sản lượng chè của địa phương đạt 192.806 tấn búp tươi, chế biến được 10.500 tấn chè khô để xuất khẩu… Vì vậy, việc làm trên đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành chè địa phương.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm thu mua, chế biến chè trên địa bàn. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại.
Về phía Hiệp hội Chè, cơ quan này cũng đã khuyến cáo tới các DN đang sản xuất ra loại chè nêu trên phải dừng sản xuất ngay; các DN xuất khẩu khi mua hàng phải thận trọng, kiểm tra kỹ các lô hàng trước khi xuất đi để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra