Cháy nhà, một người bị thương

Sáng 10.2 (mùng 3 tết), tại tổ 10, thôn 4, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm một người bị thương nặng.

Theo UBND TP.Đà Lạt, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của gia đình ông Phan Văn Hòa và bà Đinh Thị Thùy Loan.

Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát từ khu nhà bếp, người dân quanh tổ đã đến hiện trường nhanh chóng tổ chức dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng, Công an TP.Đà Lạt và chính quyền địa phương.

Thời điểm xảy ra cháy, bà Loan cùng 2 con đang đi chúc tết; ông Hòa bị ốm nặng đang nằm trong nhà cố gắng dập lửa đã bị ngất xỉu và bị bỏng ở lưng, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Do thời tiết hanh khô, nắng nóng, căn nhà làm bằng gỗ, nên chỉ khoảng 15 phút sau đó ngọn lửa cháy lớn thiêu rụi toàn bộ căn nhà và toàn bộ tài sản bên trong.

Nhận được tin báo, đoàn xe PCCC từ Đà Lạt vào đến hiện trường (hơn 20km) thi ngôi nhà đã bị thiêu rụi.

UBND xã Tà Nung cho biết, vợ chồng ông Hòa thuộc diện nghèo, hằng ngày đi làm thuê cuốc mướn.

Ngày 29 Tết bà Loan mới đi mua sắm tết và sau nhiều năm tích góp mua được chiếc laptop tặng đứa con đầu đang học lớp 12. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tài sản quý giá nhất là chiếc laptop.

Ngay sau vụ hỏa hoạn, ông Tôn Thiện San, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Hòa, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng. UBND xã Tà Nung ủng hộ 2 triệu đồng và bố trí nơi ở tạm thời cho gia đình ông Hòa.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-nha-mot-nguoi-bi-thuong-666725.html