Hơn 270 ngôi nhà đã bị phá hủy tại Voronezh và 505 ngôi nhà bị cháy tại Nizhny Novgorod. Người phát ngôn Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết: 5 người đã thiệt mạng vì các vụ cháy, trong đó có 1 lính cứu hỏa. Tại khu vực Voronezh, 21 người đã phải nhập viện trong khi khoảng 100 người khác được điều trị ngoại trú. Hiện tại, khoảng hơn 2.500 người dân đã phải đi sơ tán.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp nước này hiện vẫn chưa nhận được báo cáo về thương vong ở khu vực Nizhny Novgorod. Tuy nhiên, có khoảng ít nhất 1.662 người dân ở khu vực này đã phải đi sơ tán bởi sự đe dọa từ các đám cháy đang lan rất nhanh.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 30/7 đã đến khu vực Nizhny Novogorod để thị sát tình hình. Trong khi đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã cử bổ sung các đội cứu hỏa và 16 máy bay trực thăng để dập tắt các đám cháy tại miền trung nước này.
Moscow đang phải chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ qua. Đám cháy tại các bãi than bùn đã gây ra tình trạng khói bụi nghiêm trọng tại thủ đô. Các tin thêm cho thấy, có 72 ngôi nhà tại Vladimir và 59 ngôi nhà tại Moscow đã bị phá hủy.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề nghị chính phủ có các bước tiếp theo để đối phó với các đám cháy và cấp phát kinh phí để bồi thường thiệt hại. Tổng thống cũng đã chỉ đạo việc chuẩn bị các đề xuất mua thiết bị bổ sung cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Nhiệt độ tại miền Tây và miền Trung của Nga đã lên tới 35ºC trong suốt hơn một tháng qua, gây cháy rừng và khiến cho tình trạng hạn hán trở nên tồi tệ nhất kể từ năm 1972./.