Cháy kho phế liêu trong khu đông dân cư

Khoảng 16giờ 40 ngày 14.2 đã xảy ra vụ cháy lớn ở khóm Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang.

Cột khói bốc cao từ 5km vẫn có thế nhìn thấy

Ngọn lửa xuất phát trong kho phế liệu chứa vỏ xe ô tô các loại của ông Huỳnh Văn Tùng và Huỳnh Văn Nhàn (cùng ngụ P.Mỹ Quý) rồi nhanh chóng bùng lên.

Do kho phế liệu nằm trong khu vực đông dân cư và các nhà máy chế biến thủy sản nên gây kinh hoàng cho người dân xung quanh.

Những vỏ xe cao su bị cháy bốc mùi hôi bay xa khó chịu; cột khói từ đám cháy bốc lên cao đến độ trong phạm hơn 5km vẫn nhìn thấy rõ.

Người dân ùn ùn kéo đi coi đám cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thuộc Công an tỉnh An Giang đã huy động 4 xe cứu hỏa. Hơn 2 giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt.

Hiện ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Một cán bộ UBND P.Mỹ Quý cho biết sẽ mời chủ kho phế liệu này lên làm việc để di dời các vỏ xe phế liệu ra xa khu vực dân cư.

4 xe chữa cháy được huy động dập lửa

Các chiến sĩ tích cực dập lửa

Các vỏ xe bị bốc cháy bốc mùi hôi và tỏa khói mù mịt

Di dời các vỏ xe chưa bị cháy

Cả trăm vỏ xe bị cháy rụi

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-kho-phe-lieu-trong-khu-dong-dan-cu-667331.html