Hai quốc gia này mới chính thức công bố tham gia cuộc đua vào hôm thứ hai vừa qua, mặc dù trước đó họ đã cho thấy sẽ nỗ lực giành quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bỉ - Hà Lan nằm trong số 11 ứng cử viên gồm: Australia, Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Qatar, Nga, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, và Mỹ xin đăng cai kỳ World Cup 2018 hoặc 2022.
Bỉ và Hà Lan từng đồng đăng cai Euro 2000 và gặt hái được nhiều thành công
Công ty xây dựng của Hà Lan - BAM, tập đoàn tài chính Hà Lan - ING, hiệp hội hàng không Pháp - KLM nằm trong số các nhà tài trợ chính của sự kiện này. 12 SVĐ mới dự tính trị giá khoảng 60-100 triệu euro mỗi sân. Các huyền thoại bóng đá Hà Lan, Johan Cruyff và Ruud Gullit, kình ngư Pieter van den Hoogenband và tay đua xe đạp người Bỉ, Eddy Merckx đã được giới thiệu là các đại sứ chính của cuộc đua này.
Theo lịch trình, kỳ World Cup tới sẽ được tổ chức tại Nam Phi, trong khi Brazil sẽ đăng cai giải đấu năm 2014. Tổ chức quyền lực lớn nhất của bóng đá thế giới sẽ công bố nước chủ nhà của các giải đấu năm 2018 và 2022 vào tháng 12-2010. Lời đề nghị xin đồng đăng cai của Hà Lan - Bỉ được coi như sự mạo hiểm vì Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã khẳng định hồi đầu năm rằng, những lời đề nghị đơn lẻ nhiều khả năng sẽ được ưa chuộng hơn những lời đề nghị xin đồng đăng cai. Tuy nhiên, hồi tháng 7, Blatter lại cho rằng lời đề nghị đồng đăng cai World Cup của Bỉ và Hà Lan là hợp lý, bất chấp ông ưa thích những lời đề nghị đơn lẻ, đồng thời gọi lời đề nghị đồng đăng cai là "hấp dẫn".
Trước đó, Bỉ và Hà Lan từng đồng đăng cai Euro 2000 và gặt hái được nhiều thành công.