Sau buổi họp tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU đưa ra tuyên bố cho rằng Hy Lạp cần phải có thêm biện pháp nhằm giải quyết vấn đề nợ cũng như hạ mức thâm hụt ngân sách xuống 4% vào năm nay.
Tuy nhiên bản tuyên bố không cho biết cụ thể là EU sẽ có động thái nào khi cần thiết để hỗ trợ Hy Lạp.
Khủng hoảng nợ của Hy Lạp đã tạo áp lực lên đồng euro và khiến thị trường tài chính chao đảo.
Một số nước khác với mức thâm hụt lớn trong cộng đồng 16 nước sử dụng đồng euro, như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cũng được xem là đang có nhiều nguy cơ nếu như vấn đề của Hy Lạp không được giải quyết dứt điểm.
Thâm hụt ngân sách của Hy Lạp hiện tại đang ở mức 12,7%, lớn hơn gấp bốn lần so với quy định của khu vực sử dụng đồng euro. Trong bốn năm qua chi tiêu công đã tăng mạnh trong khi nguồn thu từ thuế giảm.
Chủ tịch của Hội đồng châu Âu, ông Herman Van Rompuy, nhấn mạnh rằng Hy Lạp không yêu cầu hỗ trợ tài chính.
InfoTV
(Theo BBC)
Hải Anh