Châu Âu 'đoạt' ngôi vua thư rác nhờ Việt Nam, Trung Quốc

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 48 lượt xem

Chau Au 'doat' ngoi vua thu rac nho Viet Nam, Trung Quoc

Trong một thời gian dài “độc chiếm” ngôi đầu về phát tán thư rác qua mạng, châu Á đã để “vuột mất” vị trí này vào tay châu Âu trong quý hai năm 2010. Nguyên nhân sự hoán đổi là do Việt Nam, Trung Quốc giảm thứ hạng phát tán thư rác.

Theo thống kê của Công ty An ninh kỹ thuật thông tin Sophos, với việc phát tán ra tới 1/3 lượng thư rác trên mạng (Spam) trong quý hai năm 2010, nhỉnh hơn một chút so với châu Á, châu Âu đã đạt vị trí quán quân sau khi châu Á giành được vị trí này vào quý một.

Trong các nước của châu Âu, Anh là đất nước đóng góp chính vào danh hiệu “xấu hổ” này. Theo báo cáo Sophos, nước Anh thể hiện sự “tăng tiến” rõ rệt về tỷ lệ thư rác phát tán: 4,6 %, đưa Anh lên vị trí thứ 4 trên thế giới từ vị trí thứ 9 trước đó.

Pháp, Italy, Ba Lan cũng là những nhân tố “tích cực” trong việc gia tăng lượng thư rác của châu Âu.

Lý giải sự sụt giảm của châu Á, theo Sophos thống kê, là do cả Việt Nam và Trung Quốc đã tụt xuống từ vị trí thứ 5 và 12 trong bảng xếp hạng về phát tán thư rác. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về nguồn sản xuất thư rác, với tỉ lệ 15,2% trong tổng số spam trên thế giới trong quý hai, tăng 2,1 % với quý trước.

Ấn Độ về thứ hai với 7,7 %, Brazil về thứ ba là 5,5 %, Hàn Quốc về thứ 5 sau Anh (4,2 %), Pháp đứng ở vị trí thứ 6 (4,1 %), kế tiếp là Đức (4 %), Italy (3,5 %), Nga (2,8 %).

Theo hãng Sophos, 97 % các thư rác điện tử chủ yếu xuất phát từ các server liên quan đến kinh doanh, khiến lãng phí tài nguyên mạng và thời gian lớn cho việc sản xuất. Sophos còn cảnh báo, cần phải tăng cường nhận thức về mức độ nguy hiểm của việc click vào các đường link đính kèm trong thư rác, vì dễ dẫn tới việc máy tính có thể nằm dưới sự kiểm soát của tội phạm tin học.

Thư rác tiếp tục là một vấn đề toàn cầu khó có lời giải đáp dù nhiều công ty công nghệ tạo ra các ứng dụng lọc và chặn thư rác. Tuy nhiên, nỗ lực chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Mạnh Thắng (theo AFP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang