Châu Á: Tiền tỉ đôla trị béo phì

Xem tin gốc 

SGTT - 37 tháng trước 17 lượt xem

Chau A: Tien ti dola tri beo phi

SGTT - Hệ quả của phát triển kinh tế ở nhiều nước châu Á là người dân ăn ngày càng nhiều, và rồi sau đó số người bị thừa cân béo phì ngày càng tăng. Béo phì dẫn đến hàng loạt chứng bệnh khác đang trở thành mối lo ngại của nhiều nước châu Á

Sau béo phì là bệnh

Dân châu Á đang ngày càng phát phì. Tại Trung Quốc chẳng hạn, có đến 25% trong 1,3 tỉ dân nước này thừa cân. Cụ thể là có 2,8% nam và 5% nữ bị béo phì, 16,1% nam và 37% nữ béo bụng. Quốc gia này còn có đến 350 triệu người hút thuốc, với tỷ lệ hút thuốc ở nam giới lên đến 60%, và số phụ nữ hút thuốc ngày càng tăng. Tình trạng này đang khiến Trung Quốc đứng trước báo động đỏ về nguy cơ tiểu đường, một hệ lụy thường thấy của béo phì.

Giáo sư Rody Sy của Đại học Philippines cho biết: “Việc dung nạp lượng carbohydrate vượt qua nhu cầu năng lượng (của cơ thể) dẫn đến tình trạng béo bụng, và điều này gây ra chứng tăng huyết áp, bệnh tiểu đường”. Ở các đô thị, vì người dân ít vận động nên việc ăn uống hấp thụ quá nhiều carbohydrate đang trở nên hết sức nguy hiểm.

Bóng ma tiểu đường đang bao trùm các nước châu Á. Ước tính trong khoảng thời gian 2000 – 2025, số người bị bệnh tiểu đường ở châu Á sẽ tăng 85%. Một khảo sát mới được thực hiện trên khoảng 4.000 người ở độ tuổi 20 – 74 ở khu vực nông thôn và thành thị của tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc cho thấy có 25% bị thừa cân, trong số 4.000 này có 10% bị tiểu đường, 14,5% có tình trạng bệnh lý tiền tiểu đường.

Theo liên đoàn Tiểu đường quốc tế (International Diabetes Federation), năm 2007 chỉ riêng châu Á đã có tới 110 triệu người bị tiểu đường. Con số này đến năm 2025 có thể lên đến 380 triệu người. Khu vực Đông Nam Á số người bị tiểu đường trong độ tuổi 20 – 79 là 46,5 triệu người. con số này đến năm 2025 có thể lên đến 80,3 triệu người.

Ấn Độ hiện là nước có số người bị tiểu đường cao nhất thế giới với 40,9 triệu người. Đến năm 2025, số người bị tiểu đường ở nước này có thể lên 69,9 triệu, và những người có tình trạng bệnh lý tiền tiểu đường có thể lên đến 35 triệu người.

Chạy chữa tiền tỉ

Chính quyền Trung Quốc nay đã chi đến 2,4 tỉ USD mỗi năm để phòng chống béo phì và tiểu đường. Sức khỏe của người béo phì cũng mở ra thị trường hàng tỉ USD cho các hãng dược ở nước này.

Với hãng dược phẩm Big Pharma chẳng hạn, sản phẩm gọi là hoạt chất làm giảm lipid (LLA) được lưu hành từ năm 2004 từng mang về doanh thu 190 triệu USD vào năm 2008 chỉ tính riêng từ thị trường Trung Quốc, với 35 triệu viên thuốc được bán ra. Giá thuốc này không hề rẻ, liều dùng một ngày có giá từ 3 – 4 USD. Nay, các thuốc cùng dược tính đã được sản xuất tại Ấn Độ với giá liều mỗi ngày trong khoảng 0,7 – 1,9 USD đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở các nước châu Á.

Vào tháng 11.2008, tại New Orleans, một nhóm các chuyên gia quốc tế từ Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á đã triển khai thành lập tổ chức Giảm nguy cơ dư năng lượng, còn được gọi là R3i. Tổ chức phi chính phủ này triển khai các chương trình nhằm giảm các bệnh liên quan đến béo phì như các bệnh về tim mạch, thận, thị lực, và tình trạng cắt chi hoại tử do bị tiểu đường. Trước đây các liệu pháp điều trị béo phì chỉ tập trung vào việc hạn chế tác hại của các cholesterol xấu, nhưng nay các phương pháp điều trị trong khuôn khổ R3i cũng tập trung kiểm soát các cholesterol có lợi cho cơ thể. Khác với các giải pháp trước đây chỉ điều trị cho người đã quá cân hay béo phí, R3i thúc đẩy người dân thay đổi trong cách sống, ổn định huyết áp, kiểm soát stress nhằm ngăn chặn từ sớm béo phì và các bệnh liên quan đến béo phì. Có đến 40 nước hiện đại tham gia vào các hoạt động nghiên cứu của R3i.

Từ khóa liên quan

Tính từ
Địa danh thế giới
Danh từ
Đơn vị
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang