Phúc Minh
Trời nắng nóng, một bé gái uống nước tại vòi nước công cộng ở thủ đô Islamabad, Pakistan. Ảnh: Xinhuanet
Trung Quốc
Vùng tây nam Trung Quốc gặp tình trạng khô hạn trăm năm nay chưa từng xảy ra, cộng thêm công nghiệp hóa gia tăng khiến hơn 420 thành phố (chiếm 60%) thiếu nước, mỗi năm thiếu 10,5 tỉ mét khối, ước tính thiệt hại kinh tế hơn 200 tỉ nhân dân tệ.
Thành phố Khúc Tĩnh (Vân Nam) bị ảnh hưởng trầm trọng nhất, 11,6 triệu người thiếu nước uống. Vào đầu tháng này, chính quyền địa phương đã hạn chế sử dụng nước qua việc cấm hàng trăm tiệm rửa xe và phòng tắm hơi hoạt động.
Trung Quốc cũng được Liên hiệp quốc nhận định là một trong 13 nước khan hiếm nước. Một mặt do nguồn tài nguyên nước không dồi dào và phân bố không đồng đều, mặt khác do thời tiết thường xuyên khô hạn trong những năm gần đây.
Bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn, các nhà kinh doanh gạo tại Vân Nam, Quý Châu đổ xô đến Trùng Khánh mua gạo. Một nhà kinh doanh gạo tại Vân Nam cho biết giá gạo tại địa phương tăng lên 3% chỉ trong 10 ngày, trong khi đó, gạo tại Trùng Khánh được bán với giá bình ổn, họ mua gạo từ Trùng Khánh về Vân Nam bán để tăng lợi nhuận.
Việc đổ xô mua gạo tại Trùng Khánh đã khiến gạo trong các siêu thị của thành phố này giảm đáng kể. Nếu tình trạng tiếp tục, người dân Trùng Khánh có thể sẽ phải mua gạo với giá đắt.
Ấn Độ
Thiếu nước cũng là vấn đề nan giải của Ấn Độ. Những năm gần đây, nhu cầu nước sinh hoạt của Ấn Độ không ngừng gia tăng nhưng nguồn cung ứng nước ngày càng giảm. Theo đà dân số tăng, kinh tế phát triển nhanh chóng, cộng với lượng tiêu thụ nước lớn ở khu vực nông thôn, Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nước.
Số liệu của Bộ Tài nguyên nước Ấn Độ cho thấy đến năm 2050, lượng tiêu hao nước hàng năm của Ấn Độ sẽ tăng từ 634 tỉ lên 1.180 tỉ mét khối. Khoảng 40 năm sau, lượng nước bình quân cung cấp cho mỗi người sẽ chưa tới một nửa của năm 2001.
Thái Lan
Trong khi đó, 36/76 tỉnh tại Thái Lan, nhất là khu vực phía bắc và đông bắc, bị hạn hán trầm trọng khiến cuộc sống của hơn 4 triệu người bị ảnh hưởng. Đồng thời, thời tiết khô hạn cũng đã khiến gần 20.000 héc ta đất nông nghiệp bị thiệt hại.
Chính phủ Thái Lan gần đây đã tổ chức 348 chiếc xe chở nước cung cấp nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Philippines
Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết hạn hán tiếp tục ảnh hưởng đến 23 tỉnh tại Philippines. Tính đến đầu tháng 3, hạn hán gây thiệt hại cho nông nghiệp lên đến 245 triệu đô la Mỹ.
Hồ chứa tại các trạm thủy điện ở phía nam Philippines thiếu nước không thể phát điện khiến khu vực này phải cúp điện 8 giờ/ngày.
Trong khi đó, hồ chứa cung cấp 97% nước sinh hoạt cho người dân ở thủ đô Manila giảm đáng kể và sẽ tiếp tục giảm. Tổng thống Arroyo gần đây kêu gọi chính quyền thành phố áp dụng biện pháp khẩn cấp tiết kiệm nước để tránh xuất hiện khủng hoảng cung cấp nước.
(tổng hợp)