Hôm nay, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn (phát thanh và truyền hình trực tiếp từ 8 giờ sáng). Theo chương trình kỳ họp, sáng nay, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện Trần Thế Vượng sẽ đọc báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ năm tới nay. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Tiền Phong đã ghi lại ý kiến một số đại biểu trước phiên chất vấn. Tôi đã nhận được câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trả lời câu hỏi của tôi về tiến độ điều tra, xử lý vụ PCI và một số nghi án tương tự. Việc điều tra, xử lý vụ án này tuy có chậm trễ, nhưng nếu cơ quan điều tra đã làm việc nghiêm túc, suôn sẻ, thì không nhất thiết phải thành lập ủy ban này. Tôi sẽ tiếp tục chất vấn Thủ tướng về giải pháp sắp tới như thế nào để chúng ta chủ động hơn trong việc điều tra, xử lý những vụ án tương tự. Làm sao để những hành vi này không xảy ra, bởi những hành động này vừa làm thiệt hại cho kinh tế, vừa làm hoen ố hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi đã nhận được câu trả lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu về câu hỏi tại sao nông dân không “với tay” tới gói kích cầu của Chính phủ, người dân hoài nghi tính minh bạch của gói kích cầu… Thống đốc trả lời là khối nông, lâm, ngư nghiệp là ưu tiên số một trong 9 nhóm cần hỗ trợ, vốn kích cầu cho nông nghiệp, nông thôn chiếm khá lớn trong tổng số vốn kích cầu đợt một. Nhưng tôi đi tiếp xúc cử tri tại bốn huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa (Hà Nội) thì 100% nông dân nói không tiếp cận được gói kích cầu. Cử tri nói thủ tục quá phức tạp, yêu cầu như vậy thì nông dân không tiếp cận được. Tôi cũng hỏi Thống đốc nếu tiếp tục triển khai gói kích cầu thứ hai thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cân đối ngân sách, liệu ngân sách có tiếp tục bị thâm hụt, ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Tôi đã chất vấn Bộ TN&MT về quy hoạch thủy điện tại miền Trung. Thông tin tôi biết được, có dự án thủy điện việc phê duyệt là vượt thẩm quyền, bởi nếu dự án lấy quá nhiều diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ thì phải xin ý kiến Quốc hội. Phải làm rõ xem hậu quả của việc mất rừng do có quá nhiều dự án thủy điện. Do vậy, tôi vẫn giữ đề xuất, phải có một Ủy ban lâm thời của Quốc hội để điều tra lại tất cả các dự án thủy điện tại miền Trung, việc vận hành các nhà máy thủy điện này ra sao. Tôi chưa hài lòng với phần trả lời của những người có trách nhiệm về việc thủy điện xả lũ tại miền Trung. Năm 2008, tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã nhận trách nhiệm, vậy trách nhiệm của Bộ Công Thương thì sao? Có thông tin cho rằng quyết định ngừng xuất khẩu gạo năm 2008 là do chúng ta đã lỡ ký hợp đồng trước với giá thấp, nên phải ngừng để giữ giá lúa trong nước, có đúng vậy không? Tôi muốn nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương bình luận về thông tin này. Tôi cũng hỏi Bộ trưởng xem việc Tổng Cty Lương thực miền Nam, lập doanh nghiệp tại Singapore nhằm mục đích gì. Sau khi Bộ trưởng trả lời, tùy tình huống tôi sẽ chất vấn tiếp để làm rõ vấn đề.