Chất lượng dân số còn thấp

Xem tin gốc 

SGGP - 36 tháng trước 22 lượt xem 1 tin đăng lại

* Mỗi người dân có đến 12 năm sống không khỏe mạnh

(SGGP).- Quy mô dân số lớn, mức sinh chưa ổn định, chất lượng dân số thấp, mất cân bằng giới tính... Đây là những vấn đề đáng lo ngại được TS Dương Quốc Trọng, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông báo trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 20-8, sau khi Việt Nam công bố kết quả ban đầu về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Kết quả tổng điều tra dân số tính đến đến 0 giờ ngày 1-4-2009, dân số của Việt Nam là 85.789.573 người, là nước đông dân thứ 13 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực ASEAN. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm trong 10 năm qua là 1,2%/năm, giảm 0,5%/năm so với 10 năm trước.

Trong những năm tới, Việt Nam cần phải có những chính sách, chiến lược đa dạng, linh hoạt để điều chỉnh mức sinh hợp lý nhằm tránh để mức sinh tăng nhanh trở lại hoặc làm mức sinh giảm xuống thấp nhất.

Một vấn đề rất đáng lo ngại là chất lượng dân số của chúng ta vẫn còn rất thấp, đang là yếu tố cản trở sự phát triển và đặt Việt Nam trước nguy cơ tụt hậu. Chỉ số phát triển con người của chúng ta cho dù đã được cải thiện trong nhiều năm qua nhưng hiện vẫn xếp thứ 105/177 quốc gia trên thế giới. Tỷ lệ người bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ chiếm 1,5% dân số, đặc biệt số trẻ mới sinh bị dị tật bẩm sinh do di truyền chiếm khoảng 1,5–3% và có xu hướng tiếp tục gia tăng do điều kiện sống, môi trường độc hại, chưa được phát hiện và điều trị sớm. Cả nước hiện có tới 5,3 triệu người bị tàn tật, khuyết tật (chiếm 6,3% dân số).

Cùng với đó, tuổi thọ bình quân khỏe mạnh của Việt Nam chỉ đạt 60,2 tuổi, xếp thứ 116/174 nước trên thế giới. Như vậy, trung bình, mỗi người dân có tới 12 năm sống không khỏe mạnh so với 72,2 tuổi thọ bình quân. Người Việt Nam còn nhiều hạn chế về chiều cao, cân nặng, sức bền so với nhiều nước trong khu vực, trong đó thanh niên Việt Nam không chỉ thấp, bé, nhẹ cân mà còn yếu về sức mạnh cơ bắp, sức dẻo dai và sức bền.

TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới việc nâng cao chất lượng dân số được coi là mục tiêu số 1 của ngành dân số, trong đó tập trung từng bước cải thiện chất lượng giống nòi, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em mới sinh bị tật bẩm sinh xuống dưới 1,5% vào năm 2020, đồng thời tăng tuổi thọ bình quân lên 75 tuổi vào năm 2020. Để thực hiện, ngành dân số sẽ triển khai các dự án như: Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới mức 10% vào năm 2020.

Khánh Nguyễn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang