Charlie Sheen 'vạch mặt' bác sĩ điều trị HIV là 'lừa đảo'

Theo lời tài tử Sheen, chẳng có sữa dê nào chữa được HIV như lời bác sĩ Samir Chachoua tuyên bố.

Tờ Daily Mail đưa tin, ngày 1.2, bác sĩ người Mỹ Samir Chachoua đã tự tay tiêm máu dương tính HIV của tài tử Charlie Sheen vào cơ thể, nhằm chứng minh phương pháp dùng sữa dê mắc bệnh viêm khớp có thể điều trị căn bệnh thế kỷ.

Bác sĩ Samir Chachoua hùng hồn tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Real Time with Bill Maher rằng ông có thể chữa khỏi HIV/AIDS. Chachaoua còn mạnh dạn cho biết, ông đã chữa khỏi cho người có HIV ở nhiều quốc gia, trong đó có Comoros - châu Phi vào năm 2006.

Chachoua - người không được cấp phép hành nghề y tại Mỹ - nhưng đã và đang điều trị cho Sheen, nam diễn viên nổi tiếng Hollywood bị nhiễm HIV 4 năm trước. Vị bác sĩ này còn khẳng định sẽ chữa trị cho Charlie Sheen với lời hứa: "Không còn phát hiện ra virus HIV nữa".

Samir Chachoua khẳng định sẽ chữa khỏi cho Charlie Sheen

Nhưng chỉ sau một ngày thông tin đăng tải, ngày 2.2.2016, tờ Daily Mail cập nhật tài tử Charlie Sheen công khai chỉ trích Samir Chachoua: "Anh ta đang chữa cho tôi bất hợp pháp". Theo đó, sau khi Sheen ngưng dùng thuốc đặc trị để áp dụng phương pháp mới của Samir Chachoua, lượng virus HIV trong máu của Sheen tăng lên rõ rệt. Nam diễn viên hiện rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của bản thân.

Charlie Sheen bày tỏ sự lo ngại khi virus HIV tăng lên nhanh chóng.

Charlie Sheen chỉ trích Samir Chachoua trên trang cá nhân

Đáp lại lời kể tội của Sheen, bác sĩ Samir Chachoua cho hay, virus CAEV có trong sữa của loài dê bị viêm khớp hoàn toàn có khả năng "tiêu diệt HIV", và rằng ông từng áp dụng thành công cách chữa này cho người mắc bệnh ở Comoros, một quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi vào năm 2006.

Tuy tuyên bố là vậy, Chachoua cho tới nay vẫn chưa đưa ra được công trình nghiên cứu chính thức nào chứng minh cho phát minh của mình. Trong khi đó nhiều nhà khoa học cho biết, về bản chất thì virus CAEV chính là một dạng virus HIV, với cơ chế gây bệnh cho động vật giống như HIV gây bệnh ở người.

Samir Chachoua đưa ra nhiều thành quả, song vẫn chưa đưa ra được nghiên cứu chính thống nào.

Theo Inquisitr, để dẫn chứng cho lời nói thêm trọng lượng, Samir Chachoua cho biết ông từng chứng kiến nhiều người nghiện ma túy và cả gái mại dâm đã thoát AIDS nhờ uống sữa loài dê mắc viêm khớp: "Những con dê ấy mang virus CAE. Virus này tiêu diệt HIV và bảo vệ người uống nó".

Chachoua còn khẳng định tình hình sức khỏe của nam diễn viên từng đoạt Quả Cầu Vàng - Charlie Sheen - đã có tiến triển, không còn phải chịu những tác dụng phụ như chứng đau nửa đầu của thuốc đặc trị HIV thông thường. Chachoua còn tự tin tiêm máu dương tính HIV của Sheen vào cơ thể mình để chứng minh hiệu quả của sữa dê. Tuy nhiên cho tới nay, Chachoua vẫn phải chịu những cơn thịnh nộ của Sheen bởi trên thực tế phương thức này không chứng minh được hiệu quả.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/charlie-sheen-vach-mat-bac-si-dieu-tri-hiv-la-lua-dao-659081.html