Chặng đường hợp tác giữa 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Vân Nam-Trung Quốc

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 32 tháng trước 21 lượt xem

Chang duong hop tac giua 5 tinh, thanh pho cua Viet Nam va Van Nam-Trung Quoc

(ĐCSVN) - Trải qua 5 năm hợp tác kể từ Hội nghị lần thứ I tháng 9/2004, quan hệ hợp tác giữa 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh - Việt Nam và Vân Nam - Trung Quốc đã có bước phát triển tốt đẹp. Các tỉnh, thành phố đã đạt được nhận thức chung về vai trò cùng hợp tác để phát triển. Một số kết quả cụ thể trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục… đã được ghi nhận.

Cùng nỗ lực chống chọi với khủng hoảng kinh tế

Trong năm qua, khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh đến kinh tế của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc nói chung và các tỉnh, thành phố trong Hành lang kinh tế nói riêng. Trước bối cảnh đó, các tỉnh, thành phố đã tích cực hợp tác và thực hiện những giải pháp khắc phục kịp thời nên bước đầu đã hạn chế tác động tiêu cực và nền kinh tế mỗi địa phương đã dần được phục hồi.

Với chủ trương mở rộng biên mậu, 5 tỉnh, thành phố đã tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giao thương hàng hóa, xúc tiến đầu tư, đối thoại doanh nghiệp. Được biết, trong năm qua nhiều hội chợ thương mại – du lịch được tổ chức như tại Côn Minh vào tháng 6/2009, Hà Nội vào tháng 10/2009, Lào Cai vào tháng 11/2009…

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố Hà Nội – Lào Cai – Quảng Ninh – Hải Phòng đã phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, báo cáo các Bộ, ngành TW và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế hoạt động tại Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/2008. Các tỉnh Lào Cai và Vân Nam đã thành lập Tổ chuyên gia cùng nhau nghiên cứu, xúc tiến xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Lào Cai (Việt Nam) – Vân Nam (Trung Quốc).

Tích cực hợp tác và trao đổi đầu tư, thương mại, dịch vụ

Theo ghi nhận trong năm vừa qua, hợp tác đầu tư giữa các địa phương được đẩy mạnh và đã đạt nhiều kết quả. Đầu tư của các doanh nghiệp FDI Trung Quốc vào các địa phương trong Hành lang kinh tế ngày càng tăng.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 115 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 93 triệu USD (9 tháng đầu năm 2009, có 14 dự án được cấp phép với 9,2 triệu USD vốn đăng ký); Lào Cai có 25 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 308,5 triệu USD của cả tỉnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, lĩnh vực đầu tư tập trung phần lớn vào khai thác khoáng sản, luyện kim, chế biến nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng… Hiệu quả hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế quốc dân.

Cùng với đó, quan hệ thương mại giữa các địa phương tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự thay đổi về chính sách xuất - nhập khẩu… dẫn đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu 9 tháng đầu năm 2009 giảm so với cùng kỳ năm 2008. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai năm 2009 ước đạt khoảng 430 triệu USD so với 439 triệu USD năm 2008. 5 địa phương tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hợp tác luân phiên tổ chức Hội chợ thương mại biên giới Việt – Trung tại Lào Cai và Hà Khẩu; tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung tại Lào Cai và Quảng Ninh; Hội chợ xuất nhập khẩu hàng hóa Côn Minh lần thứ 17 vào tháng 6/2009.

Ngoài ra, các dịch vụ thương mại cũng đã được hai bên thúc đẩy phát triển. Bộ Công thương đã thành lập bộ phận cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Lào Cai, tạo môi trường thuận lợi nhất cho xuất khẩu hàng hóa. Thành phố Hà Nội đã cấp 07 giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội cho các thương nhân của tỉnh Vân Nam hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, kinh doanh sản xuất điện, thiết bị điện… góp phần thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng kinh tế thương mại, các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam.

Hợp tác về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trọng tâm là công tác biên mậu trong thời gian qua ngày càng được mở rộng. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 4 ngân hàng thương mại đã được cấp phép thanh toán quốc tế và thanh toán biên mậu với các ngân hàng thương mại tỉnh Vân Nam. Trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai đang hợp tác thanh toán với các Ngân hàng Nông nghiệp, Ngoại thương, Kiến thiết. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai đang hợp tác thanh toán với các Ngân hàng Nông nghiệp, Kiến thiết. Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Lào Cai đang hợp tác thanh toán với các Ngân hàng Nông nghiệp. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Chi nhánh tỉnh Lào Cai đang hợp tác thanh toán với các Ngân hàng Nông nghiệp, Ngoại thương. Hiện nay, có trên 280 tổ chức, đơn vị thường xuyên thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Tỷ trọng thanh toán qua ngân hàng chiếm trên 30% kim ngạch thanh toán xuất - nhập khẩu qua biên giới.

Tuy nhiên, thời gian hợp tác 5 năm chưa nhiều, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. 5 tỉnh, thành phố của cả hai nước đang tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp hợp tác cụ thể, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang