Trời mưa và mây mù đã khiến chặng đua này được rút ngắn hơn 20km, khi BTC quyết định dời đích đến từ TP.Đà Nẵng về đỉnh đèo Hải Vân để tránh những tai nạn đáng tiếc do đổ đèo trơn trượt. Cũng chính lý do phải leo Hải Vân trong sương mù mà các tay đua Mông Cổ, 7&11 Philippines lẫn CCN Hà Lan đều không chứng tỏ được thế mạnh của mình.
Ở những cung đường cuối cùng của chặng đua, 3 tay đua cực mạnh của làng xe đạp VN là Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang), Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) và á quân SEA Games 25 Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) đã tranh đua khá quyết liệt. Tuy vậy, Mai Nguyễn Hưng đã cán đích đầu tiên với thành tích 1.58.03, "xé" chiếc áo vàng từ tay Bùi MinhThụy.
Thành tích này cũng giúp HCB SEA Games 25 tạm dẫn đầu danh sách áo đỏ leo núi với 33 điểm. Áo xanh tạm thuộc về Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp). Hôm nay (11.3), cuộc đua bước vào chặng đua thứ ba từ TP.Đà Nẵng về Quảng Ngãi, dài 135km.