Chân dung nữ thủ tướng xinh đẹp Thái Lan

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, sinh ngày 21/6/1967, là con út trong số 9 người con của một gia đình gốc Hoa vào loại tiếng tăm nhất ở tỉnh miền Bắc Chiang Mai. Hôm qua (4/7), tân Thủ tướng Thái Lan thông báo đảng Đối lập Pheu Thai sẽ cùng với 4 đảng nhỏ thành lập nên chính phủ liên minh tương lai của nước này với ưu tiên là “hòa hợp” dân tộc.

Bà Yingluck tuyên bố đất nước Thái Lan cần tập trung tới vấn đề hòa hợp dân tộc. Ảnh: BBC Bà Yingluck Shinawatra là em của cựu Thủ tướng Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Bà tốt nghiệp ngành khoa học chính trị và quản lý công tại Đại học Chiang Mai năm 1988 và sau đó nhận bằng thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học bang Kentucky, Mỹ. Đầu những năm 1990, Yingluck trở về Thái Lan để học việc tại một công ty của người anh trai Thaksin, sau đó Yingluck dần dần nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong đế chế kinh doanh của Thaksin. Đến nay, bà là một doanh nhân thành đạt trong cương vị giám đốc quản lý của công ty gia đình về bất động sản SC Asset. Trước khi giành được chiến thắng hôm 3/7, bà Yingluck chưa từng ra tranh cử một chức vụ nào trong chính phủ, nên ngay lập tức những người chỉ trích đánh giá bà là một người thiếu kinh nghiệm trên chính trường. Giới quan sát cũng cho rằng bà Yingluck hiện nay chưa thể hiện là một nhà lãnh đạo như thế nào. Yingluck chưa từng vướng phải một vụ bê bối nào. Bà được đông đảo người dân mến mộ bất chấp những cáo buộc về việc bà không nói đúng sự thật trước tòa để bảo vệ ảnh trai và điều đó được minh chứng bằng kết quả bầu cử vừa qua. Yingluck không chỉ nhận được sự ủng hộ của nhiều triệu người mến mộ anh trai Thaksin của bà, mà còn thuyết phục được cả những cử tri có quan điểm không rõ ràng. Và thực tế là đảng đối lập Pheu Thai (Vì người Thái) đã giành được chiến thắng áp đảo với 265/500 ghế trong Hạ viện Thái Lan, trong khi đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chỉ thu được 159 ghế. Khi ra tranh cử, người phụ nữ xinh đẹp, một con Yingluck luôn mỉm cười với cử tri, thậm chí cúi rạp người để chào một cụ già ốm yếu hay một người nông dân. Chính vẻ thân thiện của bà đã thu hút được thiện cảm của nhiều người. Ngoài ra, Yingluck không giống như nhiều ứng viên khác là chỉ trích đối thủ, mà luôn nói đến những điều dễ chịu – điều đó khiến cho bầu không khí tranh cử của bà mang tính “cạnh tranh lành mạnh”. Theo các nhà phân tích, tài sản chính trị lớn nhất của bà Yingluck là mối quan hệ với người anh trai Thaksin của mình. Mặc dù bị lật đổ năm 2006, song ông Thaksin vẫn được hàng triệu người Thái tin tưởng. Tuy nhiên, do bị nhiều người thù ghét, trong đó có không ít nhân vật quyền lực ở Bangkok, nên ông Thaksin cũng được cho là trở ngại lớn nhất cho bà Yingluck. Trong cương lĩnh tranh cử của mình, bà Yingluck tập trung vào các chính sách và nhấn mạnh sự cần thiết của hòa giải dân tộc sau nhiều năm Thái Lan rơi vào tình trạng bất ổn. Tại một cuộc họp báo hôm qua, bà Yingluck Shinawatra tuyên bố: “5 đảng đã nhất trí cùng nhau làm việc để điều hành đất nước và giải quyết các vấn đề của dân chúng”. Bà Yingluck nhấn mạnh: “5 đảng cùng nhất trí quan điểm về thực tế là vấn đề cấp thiết đầu tiên chính là đạt được sự hòa hợp. Chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các đảng phái”. Một năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực Mùa Xuân năm 2010 khiến hơn 90 người thiệt mạng, đất nước Thái Lan vẫn còn bị chia rẽ sâu sắc. Theo bà Yingluck, tổng số liên minh tương lai sẽ chiếm 299 ghế trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện. Quang Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/201107/Chan-dung-nu-thu-tuong-xinh-dep-Thai-Lan-2055621/