Chân Tử Đan thay Lý Liên Kiệt trong 'xXx 3' của Vin Diesel

Ngôi sao 'Diệp Vấn' thay thế Lý Liên Kiệt sắm vai phản diện trong bom tấn hành động 'xXx: The Return of Xander Cage'.

Hãng Revolution Studios xác nhận Chân Tử Đan là ngôi sao châu Á tiếp theo xuất hiện trong phần ba của loạt phim hành động điệp viên xXx có Vin Diesel sắm vai chính. Tuy nhiên, anh có mặt là để thay thế Lý Liên Kiệt, người rời bỏ dự án vào phút chót.

Chân Tử Đan đã có mặt trên trường quay xXx: The Return of Xander Cage. Hình ảnh được Vin Diesel đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: V in Diesel

Cá nhân Vin Diesel cũng xác nhận thông tin trên trang Facebook cá nhân. Ngôi sao Fast & Furious viết: “Chân Tử Đan là một trong những ngôi sao võ thuật vĩ đại nhất. Tôi rất mừng và háo hức khi chuẩn bị được diễn cùng anh ấy trong một số pha hành động mà đội ngũ sản xuất đã lên kế hoạch”.

xXx: The Return of Xander Cage hiện được bấm máy tại Toronto, Canada và sẽ có một số cảnh quay tại Cộng hòa Dominican. Tác phẩm do ba đơn vị Revolution Studios, Roth Kirschenbaum Films và One Race của Vin Diesel hợp tác sản xuất. Hãng Paramount sẽ đảm nhận phát hành bộ phim.

Trong phim, Chân Tử Đan sắm vai Hạng (Xiang), đối thủ của điệp viên Xander Cage. Sau thành công của Diệp Vấn 3 tại phòng vé hồi cuối năm 2015, anh chuẩn bị tái ngộ khán giả qua phần hai của Ngọa hổ tàng long trong cuối tháng 2.

Hồi đầu thế kỷ XXI, Chân Tử Đan từng góp mặt trong một số bom tấn Hollywood như Highlander: End Game (2000) hay Blade II (2002). Song, anh chỉ để lại ấn tượng cho khán giả Bắc Mỹ qua một số bộ phim Hoa ngữ gây tiếng vang như Anh hùng (2002) của Trương Nghệ Mưu hay loạt Diệp Vấn.

Năm nay, Chân Tử Đan còn góp mặt trong tập phim ăn theo thương hiệu Star Wars. Ảnh: Disney

Ngôi sao 52 tuổi cũng mới hoàn thành quá trình bấm máy bom tấn Rogue One: A Star Wars Story - tác phẩm điện ảnh spin-off đầu tiên của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao.

Cùng với Fast & Furious, xXx là thương hiệu biến tên tuổi Vin Diesel trở thành ngôi sao hồi năm 2002. Trong tập phim đầu tiên, anh sắm vai Xander Cage, người bất đắc dĩ trở thành điệp viên chính phủ và sau đó phá tan âm mưu hủy diệt của một nhóm khủng bố quốc tế. Tuy xXx đạt doanh thu 277 triệu USD, nhưng Vin Diesel lại không góp mặt trong tập tiếp theo xXx: State of the Union (2005).

Thất bại của phần hai khiến đội ngũ sản xuất ấp ủ kế hoạch đưa Vin Diesel trở lại để hồi sinh thương hiệu suốt bấy lâu nay. Sau quá trình thương thảo và xây dựng lâu dài, xXx: The Return of Xander Cage bắt đầu bấm máy hồi đầu tháng. Ở tập phim mới nhất, nhân vật chính có nhiệm vụ ngăn chặn một thứ vũ khí hủy diệt mang tên Pandora’s Box.

Cùng Fast & Furious, xXx từng đưa tên tuổi Vin Diesel lên hàng ngội sao hồi đầu thế kỷ XXI. Ảnh: Sony

Trước Chân Tử Đan, người đẹp Deepika Padukone Ấn Độ xác nhận cô sẽ sắm vai nữ chính trong xXx 3. Ngoài ra phim còn có sự tham gia của Kris Wu (Ngô Diệc Phàm), Tony Jaa, Ruby Rose, Nina Dobrev, Samuel L, Jackson, Tony Jaa, Toni Collette…

Các nhà sản xuất vẫn chưa chính thức công bố thời điểm phát hành bộ phim.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-tu-dan-thay-ly-lien-kiet-trong-xxx-3-cua-vin-diesel-post626130.html