Chăm sóc mẹ tại bệnh viện, thanh niên dâm ô bé gái 14 tuổi

Đến chăm sóc mẹ tại bệnh viện, nam thanh niên thấy bé gái 14 tuổi đang nằm ngủ ở gần của phòng bệnh. Nổi máu dâm dê, y đưa tay lên sờ mó vùng ngực và vùng phía trên bộ phận sinh dục bé gái...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lắk ( Đắk Lắk ) vừa ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lắk đối với đối tượng Huỳnh Trọng Phước về tội Dâm ô đối với trẻ em, quy định tại Điều 116 Bộ luật hình sự.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào tối ngày 12/11/2015, Huỳnh Trọng Phước, sinh năm 1978, trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đến chăm sóc mẹ tại phòng Bệnh nhân nội nặng, ở tầng 3, Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Do không ngủ được nên Phước đi ra ngoài hành lang ngồi. Đến khoảng 1h50 sáng ngày 13/11/2015, Phước đi về phòng thì thấy ở giường gần cửa phòng vào có một bé gái là cháu H’T (SN 2001, trú tại Buôn Bàng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk; cũng là người đến chăm sóc người nhà bị ốm) đang nằm ngủ.

Huỳnh Trọng Phước nảy sinh ý định sờ soạng cháu H’T, nên đã đến nằm xuống bên cạnh H’T. Nằm được khoảng 10 phút, Phước đặt tay phải lên trên bụng H’T để thăm dò.

Thấy cháu H’T vẫn ngủ say nên Phước đưa tay phải lên sờ mó vùng ngực và vùng phía trên bộ phận sinh dục của cháu H’T. Lúc này, cháu H’T cựa mình nên Phước rút tay ra rồi lấy chăn đắp cho cháu H’T thì H’T tỉnh dậy, đuổi Phước ra và báo cho mẹ là chị H An Ênuôl nằm ngủ gần đó về hành vi của Phước.

Sau đó, chị H An đã đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Văn Hải

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cham-soc-me-tai-benh-vien-thanh-nien-dam-o-be-gai-14-tuoi-d62345.html