Chấm dứt nỗi sợ xả hàng

Xem tin gốc 

InfoTV - 36 tháng trước 17 lượt xem

Cham dut noi so xa hang

(InfoTV) – Trong mấy phiên giao dịch gần đây, động thái của NĐTNN không rõ ràng với xu hướng bán nhiều hơn mua. Vì vậy, không ít người cho rằng đã đến lúc NĐTNN xả hàng. Tuy nhiên, hôm nay, điều ngược lại xảy ra.

Chấm dứt nỗi sợ xả hàng

Trên sàn Hồ Chí Minh, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh mua vào của NĐTNN đạt 1.995.710 đơn vị, tương ứng 112.646.675.000 đồng. Như vậy, về khối lượng, lượng mua tăng 516.350 đơn vị, tương ứng 34,9%. Về giá trị, lượng mua vào tăng 45.318.301.000 đồng, tương ứng 67,31%.

Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bán ra đạt 1.423.230 đơn vị, tương ứng 64.889.103.000 đồng. Về khối lượng, lượng bán ra giảm 737.910 đơn vị, tương ứng 34,14%. Về giá trị, lượng bán ra giảm 33.436.131.000 đồng, tương ứng 34,01%.

Trên sàn Hà Nội, tổng khối lượng giao dịch mua vào đạt 994.500 đơn vị, tương ứng 39.568.890.000 đồng. Về khối lượng, lượng mua vào tăng 826.600 đơn vị, tương ứng 492,32%. Về giá trị, lượng mua tăng 31.105.450.000 đồng, tương ứng 367,53%.

Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh bán ra đạt 381.100 đơn vị, tương ứng 16.237.880.000 đồng. Về khối lượng, lượng bán ra giảm 31.400 đơn vị, tương ứng 7,61%. Về giá trị, lượng bán ra tăng 630.040.000 đồng, tương ứng 4,08%.

Trên cả 2 sàn, VCG đứng đầu danh sách các cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được NĐTNN mua vào nhiều nhất với 350.000 đơn vị, tương ứng 11.121.210.000 đồng. Trong khi đó, không có đơn vị VCG nào bị NĐTNN bán ra.

Các mã đứng sau VCG gồm có SSI (322.900 đơn vị), PPC (254.840 đơn vị), DPM (253.530 đơn vị), PVS (245.800 đơn vị), KBC (224.700 đơn vị), HPG (193.520 đơn vị), VSH (118.220 đơn vị), FPT (113.310 đơn vị) và PVD (103.040 đơn vị).

ICG đứng đầu danh sách các cổ phiếu và chứng chỉ quỹ bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với 162.000 đơn vị, tương ứng 4.949.700.000 đồng. Trong khi đó, không có đơn vị ICG nào được NĐTNN mua vào.

Các mã đứng sau ICG bao gồm SSI (155.820 đơn vị), CII (147.600 đơn vị), ANV (130.000 đơn vị), VFMVF1 (125.000 đơn vị), KBC (106.400 đơn vị), VHG (68.200 đơn vị), REE (65.000 đơn vị), VNM (57.880 đơn vị) và SBT (51.500 đơn vị).

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận ấm hơn. Trên sàn Hồ Chí Minh, tổng lượng mua vào đạt 279.570 đơn vị, tương ứng 9.826.060.000 đồng. Tổng lượng bán ra đạt 356.480 đơn vị, tương ứng 15.079.030.000 đồng.

Giao dịch trái phiếu cũng ấm hơn. Tổng lượng mua vào đạt 4.520.000 đơn vị, tương ứng 470.797.003.000 đồng. Trong khi đó, tổng lượng bán ra đạt 3.210.000 đơn vị, tương ứng 336.729.000.000 đồng.

VCG: “Sao đổi ngôi”

Quá quen thuộc trong danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN xả hàng nhiều nhất nên không ít nhà đầu tư nghĩ có ngày VCG được NĐTNN tranh nhau mua vào. Nhưng hôm nay, điều đó đã xảy ra.

Hôm nay, VCG đứng đầu danh sách các cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được NĐTNN mua vào nhiều nhất với 350.000 đơn vị, tương ứng 11.121.210.000 đồng. Trong khi đó, không có đơn vị VCG nào bị NĐTNN bán ra.

Như vậy, lượng mua vào VCG chiếm 35,19% tổng khối lượng mua vào của NĐTNN trên sàn Hà Nội. Đây là con số khá lớn, nó cho thấy NĐTNN vẫn chọn lọc mua vào cổ phiếu tiềm năng.

Có vẻ như thời gian khó khăn của VCG đã qua đi, sự cố 110 tỷ đồng lợi nhuận không còn ảnh hưởng nhiều đến VCG. Sau một thời gian đi xuống, VCG đã tăng mạnh trở lại. Hôm nay, VCG tăng 1.500 đồng/CP, tương ứng 4,9% và đóng cửa ở mức 32.200 đồng/CP.

Sự cố 110 tỷ đồng lợi nhuận đã đẩy VCG giảm xuống mức giá khá thấp. Có lẽ chính vì vậy, nhà đầu tư đã sẵn sàng mua vào VCG tại thời điểm này. Dù gặp khó khăn, VCG vẫn được đánh giá là cổ phiếu tốt.

Mới đây, Tổng công ty VINACONEX đã hoàn tất bộ hồ sơ xin cấp phép tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo quy định của Luật Chứng khoán. Toàn bộ hồ sơ đã được Tổng công ty nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/8/2009.

Bảo Linh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang