Chấm dứt biểu tình tại Tân Cương, hai cán bộ bị cách chức

Ngày 6-9, tình hình TP Ô Lỗ Mộc Tề (khu tự trị Tân Cương) đã trở nên yên tĩnh, không còn biểu tình. An ninh vẫn được thắt chặt.

Ngày trước đó, Bí thư Thành ủy Ô Lỗ Mộc Tề và giám đốc Sở Công an khu tự trị Tân Cương đã bị sa thải vì thiếu trách nhiệm, không bảo đảm an ninh, để xảy ra việc hơn 500 người bị tấn công bằng kim tiêm dẫn đến các vụ biểu tình trong hai ngày 3 và 4-9 làm năm người chết và vụ bạo động hai tháng trước làm 197 người chết. Theo Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh và an ninh sinh học, các mẫu bệnh phẩm từ các nạn nhân bị đâm bằng kim tiêm đã được gửi về thủ đô Bắc Kinh xét nghiệm. Tòa án TP Ô Lỗ Mộc Tề cho biết đã khởi tố hình sự bốn nghi can (ba nam, một nữ thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ) về tội gây nguy hiểm an ninh công cộng. Hai trong số này đã dùng kim tiêm đe dọa một tài xế taxi để cướp 710 nhân dân tệ (1,9 triệu đồng VN) mua ma túy. Một nghi can đã dùng kim tiêm có chứa ma túy tấn công công an. Một nghi can bị bắt quả tang dùng kim tiêm đâm một phụ nữ bán trái cây trên đường.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/quoc-te/view.aspx?news_id=268949