Cha ruột làm con gái có thai: Không cần vào nhà nghỉ!

(CL)- Một người ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã ăn nằm với con gái ruột, dẫn đến em này có thai 22 tuần tuổi.

Một em gái 15 tuổi ở Nhật Bản cũng bị cha lạm dụng tình dục. Có tờ báo vừa đăng một tin rất sốc và nó đứng trong số tin đọc nhiều nhất trong liên tục mấy ngày: “Một người vợ bắt quả tang chồng cùng con gái vào nhà nghỉ”. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện mua vui trong ngày cá tháng tư. Nghĩa là câu chuyện đó có thể do người ta tưởng tượng ra hoặc đơn giản là một trò đùa. Nhưng sau ngày cá tháng tư chỉ một ngày, dư luận sốc thật sự khi đọc được một tin thật 100%: Một người ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã ăn nằm với con gái ruột, dẫn đến em này có thai 22 tuần tuổi. Khi đến bệnh viện để giải quyết sự cố, việc bị bại lộ, người cha đã đưa con gái bỏ trốn. Dư luận càng sốc hơn khi được biết em gái mới chỉ 15 tuổi và chuyện này địa phương ai cũng biết cả, chỉ có điều chưa ai nói gì thôi. Không hiểu chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở ấp Phước Đức B, Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh quản lý địa phương thế nào. Không hiểu trình độ dân trí và quan trí ở địa phương này ra sao mà họ có thể đưa ra lời giải thích ráo hoảnh: Lý do vì gia đình không thưa kiện nên chưa xử lý được(!?) Hành vi loạn luân của người cha đứng về mặt luật pháp cũng như đạo đức đương nhiên là không thể chấp nhận được đã đành một nhẽ. Nhưng những người xung quanh ông ta, kể cả em gái nạn nhân kia cũng có những suy nghĩ không thể hiểu nổi. Vì rằng, có lần bà ngoại của em gái đòi đi kiện thì cháu đã ngăn lại, “không muốn bà ngoại thưa cha nó và có ý định sinh em bé xong thì về sống với bà ngoại”. Cách đây ít ngày, tại quận Hà Đông, Hà Nội cũng có một “nghi án” người cha đã nhiều lần giao cấu với con gái ruột mà em này cũng mới sinh năm 1998. Ngược thời gian cũng có thể thấy đây không phải là hai trường hợp duy nhất. Có thể thấy, sự nghèo đói, thất học… khiến con người có thể có lúc lú lẫn và dẫn đến những hành vi sai trái. Mặc dù hàng ngàn lần những lý do trên cũng không bao giờ đủ để bao biện cho một hành vi loạn luân nhưng có vẻ là hành vi ngu tối của họ đã nhận được sự đồng lõa của một số người, hay nhẹ nhàng hơn là sự thờ ơ của xã hội. Công luận Bạn có ý kiến gì về những trường hợp loạn luân xảy ra trong thời gian vừa qua? Bạn có cho rằng trong việc này cũng có lỗi của nạn nhân, của những người xung quanh và dư luận xã hội chưa đủ mạnh? Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Vandehomnay/Cha-ruot-lam-con-gai-co-thai:-Khong-can-vao-nha-nghi!/BFE1249085859E78/