"Cha đẻ" Flappy Bird tự nguyện kê khai nộp thuế 1,4 tỷ đồng

Theo tính toán của các chuyên gia trong ngành thuế, "cha đẻ" Flappy Bird Nguyễn Hà Đông có thể phải nộp tới 10 tỷ đồng tiền thuế.

Đại diện ngành thuế cho biết, hiện tại anh Nguyễn Hà Đông - "cha đẻ" game Flappy Bird từng "làm mưa làm gió" trong năm 2014, đã tự nguyện kê khai nộp thuế với số tiền tạm nộp khoảng 1,4 tỷ đồng.

Nguyễn Hà Đông đã tự nguyện kê khai nộp 1,4 tỷ đồng tiền thuế.

Trí Thức Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Quang Tiến - Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) cho biết: “Theo thông tin chúng tôi đang nắm được thì Nguyễn Hà Đông đã tạm thời nộp hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế”.

Theo các tính toán trước đó về thu nhập khủng của Nguyễn Hà Đông, anh có thể thu được khoảng 50.000 USD mỗi ngày, tương đương với hơn 1 tỷ đồng/ngày. Do đó, để làm rõ số tiền thực tế mà Nguyễn Hà Đông nhận được, đầu năm 2014, Tổng cục Thuế đã tiến hành kiểm tra thu nhập của "cha đẻ" Flappy Bird.

Theo đó, dường như số tiền 1,4 tỷ đồng này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với số tiền thuế mà chàng trai này phải nộp bởi theo tính toán của các chuyên gia trong ngành thuế, cha đẻ Flappy bird Nguyễn Hà Đông có thể sẽ phải nộp cho các cơ quan chức năng khoảng… 10 tỷ đồng tiền thuế.

Mặt khác, theo VnEconomy, vấn đề đặt ra là thu thuế như thế nào trong khi nền tảng pháp lý chưa công nhận tiền kỹ thuật số là một tài sản nhưng phương thức hoạt động lại là ngành nghề pháp luật không cấm. Đây là những trường hợp rất khó khăn, nhưng ngành thuế không thể không quản lý.

Góp ý kiến tại một hội thảo về thuế diễn ra mới đây, bà Nguyễn Thị Hánh, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Cải cách và hiện đại hóa, Tổng cục Thuế đánh giá, hoạt động mua sắm trực tuyến đang dần thành thói quen của đông đảo người tiêu dùng Việt.

Thay vì bán hàng hóa theo phương thức truyền thống thì hàng hóa được bán qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Kinh doanh dịch vụ được thực hiện trên nền tảng công nghệ như: Google, Facebook, Uber, Easy taxi…

Chính điều này đang tạo ra thách thức không hề nhỏ đối với công tác quản lý thu thuế nảy sinh trong nền kinh tế số, đặc biệt đối với thu thuế giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp các tổ chức, cá nhân kinh doanh không hiện diện tại Việt Nam.

Theo Người Đưa Tin

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cha-de-flappy-bird-tu-nguyen-ke-khai-nop-thue-14-ty-dong-632419.html