Cây cảnh Tết trúng đậm!

Mấy năm rồi, dân trồng quất cảnh, bưởi cảnh... mới lại có cái Tết vui như năm nay khi hầu hết các vườn quất đều đã được chủ buôn đặt cọc, giá cao hơn mọi năm từ 20 – 30%, còn 1 chậu bưởi cảnh bình dân cũng có giá 4-5 triệu, chậu đẹp giá tới 50 triệu đồng...

Người trồng quất cảnh vui vì được giá

Quất bán chạy như tôm tươi

Còn nhớ giáp Tết năm ngoái, chúng tôi về vựa quất cảnh Văn Giang (Hưng Yên), trời nắng, khô ráo, quất sai quả trĩu cành nhưng nông dân trồng quất thì buồn rười rượi, bởi giáp Tết mà trời nắng lại là điềm gở của người trồng quất do quất rất nhanh bị héo, rụng quả, nhiều vườn phải bán tháo giá chỉ 150.000 – 200.000 đ/cây loại đẹp.

Năm nay thì khác, đợt rét đậm rét hại vừa qua gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, nhưng lại giống như cái phanh giúp quất cảnh giữ được mẫu mã.

Dọc các xã trồng quất cảnh truyền thống của huyện Văn Giang như Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Văn Phúc… những ngày này, ô tô ùn về tranh mua quất cảnh đông như mắc cửi. Nhiều tuyến đường liên xã bùn nhão nhớp nháp vì trời mưa, nhưng nhà vườn nào cũng rổn rảng tiếng cười vì quất được giá.

Chị Hoa, chủ nhà vườn quất cảnh Hạ Hoa (thôn Đan Kim, xã Liên Nghĩa) thoăn thoắt đánh gốc cho khu vườn có hơn 700 cây quất cảnh đã được khách hàng trong Thanh Hóa đặt mua từ hơn một tuần trước, cười tươi như hoa cho biết: Đã mấy năm rồi, quất cảnh mới lại cháy hàng.

Đến thời điểm này, gần như 100% các vườn quất cảnh đã được chủ buôn đặt cọc, nhiều chủ buôn khác đến muộn chỉ còn cách bấm bụng mua lại với giá cao. Năm nay, quất cảnh hình tháp ở phân khúc bình dân, giá từ 350.000 – 500.000 đ/cây, được chuộng hơn cả. Các loại quất thế, quất tháp loại đẹp, cỡ lớn có giá từ 800 nghìn đồng/cây đến 1,2 triệu đồng/cây.

Loại xấu, bé nhất năm nay cũng được khách tranh nhau mua với giá từ 300 – 350 nghìn đồng/cây, cao hơn các năm trước từ 50 – 100 nghìn đồng/cây. Nếu trừ chi phí đầu tư, mỗi sào quất (khoảng 200 cây) nhà vườn lãi từ 50 – 70 triệu đồng.

“Giai đoạn đánh bầu hồi giữa năm trời quá nóng, nhà vườn phải đầu tư cả lưới chống nóng nhưng quất vẫn ra quả ít, vì vậy quất năm nay nhìn chung xấu mã hơn mọi năm. Tuy nhiên, giai đoạn giáp Tết trời rét đậm kéo dài nên bộ lá lại xanh đậm, giữ được quả”, chị Hoa nhận xét.

Anh Nguyễn Văn Trung, chủ nhà vườn Trung Liên (xã Liên Nghĩa, Văn Giang) tiếc rẻ phân tích: Do liên tục mấy năm trước quất rớt giá, trồng quất cảnh lại vất vả như trông con mọn nên năm nay, nhiều nhà vườn không còn mặn mà với cây quất nữa mà chuyển sang cây ăn quả, nhiều nhất là chuyển sang trồng ổi.

Một số diện tích đất trồng quất trước đây phải giải tỏa cho các dự án khu công nghiệp nên diện tích quất cảnh năm nay giảm mạnh. “Nhìn chung năm nay dân trồng quất ăn to”, anh Trung đánh giá.

Bưởi cảnh 50 triệu đồng

Ngoài hơn 600 gốc quất vừa bán, ẵm về gần 300 triệu đồng, nhà vườn Trung Liên còn sở hữu hơn 30 chậu bưởi cảnh và 70 chậu cam cảnh. Anh Trung cho biết, ngoài quất, bưởi cảnh ghép quả năm nay cũng là mặt hàng rất hút khách. Bưởi ghép là mặt hàng mới hình thành rộ lên 2-3 năm gần đây.

ột chậu bưởi cảnh bình dân, giá khoảng 4 triệu đồng

Các chủ vườn tại Văn Giang thường tầm mua các gốc bưởi già với giá từ 1 – 1,5 triệu/gốc, sau đó khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, lúc mùa bưởi ra quả non cỡ cái chén thì tiến hành ghép thêm quả vào gốc. Một số loại quả như phật thủ, cam… cũng được ghép kèm vào gốc bưởi để tạo nên các chậu bưởi cảnh hết sức lạ mắt. Chậu bưởi cảnh có tán càng rộng, được ghép càng nhiều quả càng có giá.

Năm nay, thị trường bưởi cảnh cỡ lớn, được các khách hàng mua trang trí cho công sở rất hút hàng. Chậu bưởi cảnh giá cao nhất đến thời điểm này thuộc về một chủ vườn tại xã Văn Phúc (huyện Văn Giang) với giá 50 triệu đồng, chậu đắt thứ 2 của một chủ vườn ở xã Liên Nghĩa với giá 32 triệu đồng. Các loại bưởi cảnh bình dân có giá từ 2 đến 5 triệu đồng/chậu cũng được khách hàng rất ưa chuộng.

“Do giai đoạn ghép quả vào giữa năm trời quá nóng nên tỉ lệ ghép thành công rất thấp, đa số các vườn đều phải ghép lại lần hai. Riêng 70 gốc bưởi, nhà tôi mất đứt 30 triệu tiền mua quả và công ghép”, anh Trung cho biết.

Ngoài quất, bưởi, thị trường cây cảnh Tết năm nay tại khu vực huyện Văn Giang còn nổi lên mặt hàng khá mới đó là hoa trạng nguyên. Hiện các chủ vườn bán sỉ với giá từ 50 – 70 nghìn đồng/chậu, được khách hàng đặt mua với số lượng lớn.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cay-canh-tet-trung-dam-post156353.html