Cầu thủ HAGL vô cảm với HLV Miura

HLV Miura đã nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam. Đa số các học trò từng gắn bó với ông trong 2 năm vừa qua đều tỏ ra tiếc nuối, buồn bã với sự chia tay này. Tuy nhiên, trong số đó tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của các cầu thủ HAGL.

Trong cuộc sống xã hội ngày nay, các trang mạng xã hội, tiêu biểu là facebook là công cụ không thể thiếu với những người trẻ. Các cầu thủ Việt Nam cũng không phải ngoại lệ khi gần như cầu thủ nào cũng có cho mình một trang mạng xã hội riêng để trò chuyện, giao lưu với gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Đây vì thế được coi là “cơ quan phát ngôn” của cá nhân các cầu thủ.

Sau khi biết tin HLV Miura bị VFF chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hàng loạt các cầu thủ đã từng gắn bó, từng là học trò của HLV người Nhật trong suốt 2 năm vị HLV này làm việc ở Việt Nam đều tỏ ra vô cùng buồn bã, tiếc nuối. Họ đã chia sẻ những bức ảnh, những dòng tâm sự của họ với HLV Miura lên trang facebook cá nhân. Tiền vệ ĐTVN Vũ Minh Tuấn là một trong những cầu thủ đầu tiên chia sẻ tâm trạng của mình: “Tạm biệt và hẹn gặp lại. Một người thầy nhiệt huyết và một người đàn ông tình cảm. Cảm ơn về tất cả!!!”. Sau Minh Tuấn lần lượt các cầu thủ từng gắn bó với HLV Miura trong màu áo đội tuyển như Huy Toàn, Đinh Tiến Thành, Mạc Hồng Quân, Phi Sơn cũng đã có những dòng trạng thái chia sẻ về quyết định chia tay HLV Miura của VFF.

Các cầu thủ HAGL đồng loạt im lặng trước việc HLV Miura chia tay với bóng đá Việt Nam

Các cầu thủ HAGL đồng loạt im lặng trước việc HLV Miura chia tay với bóng đá Việt Nam

Rồi đến những cầu thủ của đội U23 Việt Nam, những người mới chỉ vài ngày trước đó còn được HLV Miura dẫn dắt tại VCK U23 Châu Á như Hoàng Lâm, Mạnh Hùng, Lê Thanh Bình hay Hữu Dũng, Hoài Anh cũng đã gửi những lời chúc thành công tới HLV sinh năm 1963. Tuy nhiên trong số những gương mặt này, tuyệt nhiên không hề có xuất hiện một cầu thủ nào đã và đang thuộc biên chế HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều hay Tiến Dũng.

Ai cũng biết, một trong những người muốn HLV Miura sớm chấm dứt công việc của mình nhất ở VFF chính là Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, người đồng thời cũng là ông bầu của CLB HAGL. Ông Miura không còn tại vị nữa đương nhiên sẽ khiến ông bầu ngành Gỗ cảm thấy vui mừng. Điều này cùng với việc các cầu thủ HAGL đồng loạt im lặng chắc hẳn sẽ khiến không ít NHM bóng đá Việt Nam có những suy nghĩ: Liệu các cầu thủ HAGL hiện tại- những người được học hành tử tế lại không biết đến câu “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” hay sao? Hay còn vì một lý do nào khác khiến những cầu thủ này không thể bộc lộ được cảm xúc của mình ra?

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/cau-thu-hagl-vo-cam-voi-hlv-miura-379691.html